Mang hương vị Tết đến cán bộ-chiến sỹ Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển

Tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 mang theo hơn 500 phần quà Tết, nhu yếu phẩm đến với các cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên Côn Đảo.
Mang hương vị Tết đến cán bộ-chiến sỹ Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển ảnh 1Chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sáng 26/12, tại Cảng Lữ đoàn 171 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn các đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo.

Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức hai đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21, do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 làm Trưởng đoàn công tác số 1 và Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng làm Trưởng đoàn công tác số 2.

Cùng đi có đại diện các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật của Vùng; đại biểu của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ “Vì biển, đảo quê hương” và 58 phóng viên, biên tập viên của 36 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

[Vùng Cảnh sát biển 3 và Vùng 4 Hải quân phối hợp thực hiện nhiệm vụ]

Tại Lễ tiễn, Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chúc hai Đoàn công tác hải trình an toàn, thuận buồm xuôi gió, mang hương vị Tết của đất liền ra biển, đến với các cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và huyện Côn Đảo.

Mang hương vị Tết đến cán bộ-chiến sỹ Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển ảnh 2Tiếp nhận quà Tết đưa đi trao tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngay sau Lễ tiễn, tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 của Vùng 2 Hải quân rời bến cảng đưa các Đoàn công tác hướng ra vùng biển thềm lục địa phía Nam, mang theo hơn 500 phần quà, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi tặng.

Dự kiến, chuyến đi kéo dài khoảng 13-15 ngày./.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức hai đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức hai đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Tiếp nhận quà Tết các tổ chức, cá nhân trao tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Tiếp nhận quà Tết các tổ chức, cá nhân trao tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Các chiến sỹ chuyển quà Tết lên tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi tặng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Người mẹ động viên chiến sỹ trẻ Lê Đinh Ngọc Tân lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Người mẹ động viên chiến sỹ trẻ Lê Đinh Ngọc Tân lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục