Mạo danh phóng viên dự hội nghị để nhận quà

Ngày 15/1, Công an phường Bến Thành (quận I, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tạm giữ hành chính đối tượng Nguyễn Trần Lê Hoàng (47 tuổi, quê Đắk Nông) chuyên mạo danh phóng viên đến dự các hội nghị, cuộc họp báo để nhận quà biếu.

Ngày 15/1, Công an phường Bến Thành (quận I, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tạm giữ hành chính đối tượng Nguyễn Trần Lê Hoàng (47 tuổi, quê Đắk Nông) chuyên mạo danh phóng viên đến dự các hội nghị, cuộc họp báo để nhận quà biếu.

Sáng 15/1, hội nghị tổng kết an toàn giao thông có phát quà và tiền cho các phóng viên, đối tượng này đã trà trộn vào nhóm đông người và các phóng viên để nhận quà. Một nhân viên bảo vệ thấy Hoàng có nhiều khả nghi nên báo cho công an phường Bến Thành theo dõi, kiểm tra.

Thấy mình bị lộ, đối tượng bỏ trốn vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thoát. Tại trụ sở công an phường, khi kiểm tra túi áo của Hoàng phát hiện hơn 30 tấm danh thiếp mạo danh phóng viên của nhiều tờ báo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh: Tạp chí Thanh Niên, báo Lao Động, Đời Sống và Pháp luật, Người Lao Động, Kinh Tế Hợp Tác Việt Nam, Đất Việt, Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ...

Mặc dù không thừa nhận mạo danh phóng viên, nhưng Hoàng lại khai nhận nằm trong nhóm các đối tượng như: Trần Anh Linh, Thanh Tùng, Đức Khải, Đông Huy, Thu Hương, Bích Ngọc, Nguyễn Biên... chuyên đi dự các hội nghị, cuộc họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh để lấy quà biếu.

Đầu tháng 1/2009, nhóm đối tượng này đã bị một nhân viên truyền thông gửi thư điện tử đến các phóng viên, doanh nghiệp và Công ty truyền thông nhằm cảnh giác và tố cáo về hành vi giả danh nhà báo chuyên đi dự hội nghị để kiếm ăn.

Theo nội dung tố cáo, các đối tượng trong nhóm trên khi đến dự các hội nghị, họp báo thường trà trộn và ra vào rất nhiều lần, với nhiều tên báo khác nhau sau khi đã thay đổi hình thức để lấy phong bì nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục