Mặt trận Tổ quốc giao ước thi đua với các tổ chức thành viên

Chiều 30/3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua 2014 và ký giao ước thi đua năm 2015.
Mặt trận Tổ quốc giao ước thi đua với các tổ chức thành viên ảnh 1Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội ký giao ước thi đua năm 2015. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN).

Chiều 30/3, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Khối chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cho thấy, năm qua, phong trào thi đua của các thành viên trong Khối phát triển đồng đều, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của cán bộ, hội viên, đoàn viên được nâng lên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều tiến bộ. Mặt trận các cấp đã vận động “Quỹ vì người nghèo” ở 4 cấp được 877,6 tỷ đồng, duy trì vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được 2.960 tỷ đồng, từ đó xây dựng và sửa chữa được trên 26.260 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Chương trình mái ấm công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng trên 2.700 căn nhà trao cho người lao động khó khăn với tổng giá trị 77,7 tỷ đồng.

Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, các thành viên trong Khối đã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc đã tiếp nhận trên 14 tỷ đồng, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã ủng hộ vào Quỹ Tấm Lòng Vàng – Lao động được trên 87 tỷ đồng hỗ trợ giúp các ngư dân và cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Việc phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất được chú trọng hơn.

Tuy nhiên, tại Hội nghị, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng, đó là công tác chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua của một số thành viên trong Khối đôi khi còn chung chung, ít sáng tạo; việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, do đó phong trào thi đua ở cơ sở nhiều nơi còn mang tính hình thức.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và tuyên truyền để nhân rộng điển hình tiên tiến một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, ít tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thi đua với các điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định năm 2014, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến, đóng góp quan trọng, vừa xây dựng tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với tính chất đặc thù là các tổ chức chính trị xã hội, để công tác thi đua được triển khai tốt hơn, ngay trong quý Hai năm 2015, các đơn vị thành viên cần rà soát, phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương xây dựng nội dung, tiêu chí chung của Khối sát thực hơn; đổi mới công tác thi đua trong hệ thống, xây dựng hệ thống thang điểm và cách tổ chức để đánh giá.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên cần sẵn sàng phối hợp thực hiện quy định của Thủ tướng về Đề án phổ biến học tập thi đua cùng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh đổi mới phương thức tôn vinh các điển hình.

Năm 2015 là năm các cấp triển khai Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, đây là thời cơ để các tổ chức chính trị-xã hội đóng góp vào văn bản của mình, đặc biệt là văn bản của cấp tỉnh, Trung ương để hoàn thiện về cơ chế hoạt động, tổ chức của mình - ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tổ chức thành viên triển khai các nội dung giám sát phản biện đã được ký kết.

Khi xây dựng tiêu chí thi đua năm 2015 phải có nội dung về giám sát, phản biện xã hội và kết quả thực hiện nội dung này phải được đánh giá cụ thể vào cuối năm. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phối hợp tốt hơn trong thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới,” trong đó phối hợp trách nhiệm hiệp thương trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân đánh giá chính sách giảm nghèo; sơ kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.”

Ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý các tổ chức thành viên nên tổ chức hội nghị tuyên dương hợp tác xã làm ăn có hiệu quả cao, góp phần thực hiện mô hình nông nghiệp gắn với thị trường; tổ chức hội nghị về đổi mới hoạt động thi đua của báo chí trong Khối; tiếp tục tổ chức phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án phổ biến học tập thi đua cùng các điển hình tiên tiến; rà soát lại, hợp nhất các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng thành một nghị định chung đồng bộ về nội dung, biểu mẫu, quy trình xem xét khen thưởng.

Hội nghị đã bình chọn, suy tôn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đơn vị tiêu biểu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2014. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò Khối trưởng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được bầu làm Khối phó năm 2015.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hiệp thương phối hợp, giúp đỡ để mỗi đoàn thể chính trị-xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ; rà soát và nhân rộng các mô hình hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức thành viên trong giảm nghco bền vững.

Tổ chức tốt việc tuyên dương các điển hình tập thể và cá nhân trong phong trào giảm nghèo bền vững năm 2015 và “Tết vì người nghèo” năm 2016. Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội;”Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;” phát huy dân chủ trong đoàn viên, hội viên, phối hợp giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện phối hợp trong xây dựng chính sách pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục