Máy bay Mỹ được dùng không phận Thái Lan nhận dạng người di cư

Thái Lan sẽ cho phép máy bay giám sát của Mỹ hoạt động trên vùng trời nước này để nhận dạng các tàu chở người di cư phiêu bạt vào các vùng biển Đông Nam Á.
Máy bay Mỹ được dùng không phận Thái Lan nhận dạng người di cư ảnh 1Người tị nạn Rohingya. (Nguồn: AFP/Getty)

Reuters đưa tin, ngày 29/5, Phó Thủ tướng Thái Lan Tanasak Patimapragorn tuyên bố sẽ cho phép máy bay giám sát của Mỹ hoạt động trên vùng trời nước này để nhận dạng các tàu chở người di cư phiêu bạt vào các vùng biển Đông Nam Á.

Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Anne Richard cho biết Mỹ đã đề nghị Thái Lan cho phép máy bay giám sát của nước này thực hiện sứ mệnh trên.

Phát biểu bên lề hội nghị liên chính phủ về khủng hoảng di cư ở khu vực, ông Tanasak Patimapragorn xác nhận: "Đúng vậy, chúng tôi đã cho phép và (họ) có thể bắt đầu triển khai từ ngày hôm nay."

Theo ông Patimapragorn, Thái Lan hiện đang giữ 600 "thuyền nhân" mới và hiện vẫn còn nhiều người di cư lênh đênh ngoài biển.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Malaysia cùng ngày cho biết nước này đã mời lãnh đạo các nước Indonesia, Thái Lan và Myanmar tiến hành một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc khủng hoảng "thuyền nhân" tại Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục