Máy bay rơi tại Philippines, 12 người bị chết cháy

Một chiếc máy bay chở hàng 4 chỗ ngồi đã đâm vào khu nhà ổ chuột đông dân, dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 12 người thiệt mạng.

Một chiếc máy bay chở hàng 4 chỗ ngồi đã đâm vào khu nhà ổ chuột đông dân ở Philippines vào ngày 10/12, dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và làm ít nhất 20 người khác bị thương.

 

Chánh thanh tra cảnh sát Enrique Sy cho biết vụ tai nạn đã giết chết cả phi công lẫn  người phụ lái, còn những nạn nhân khác đều là cư dân tại thị trấn này.

 

"Chiếc máy bay đâm vào một ngôi nhà nhưng các ngôi nhà khác bị bắt lửa và bốc cháy. Nơi đây có những người cư trú không chính thức, chen chúc trong những dãy nhà chật hẹp," ông Sy nói với các phóng viên.

 

Một cư dân tên là Maribel Savedoria thổn thức kể lại trên đài phát thanh địa phương về việc chồng bà bị chết cháy ra sao sau khi đẩy bà cùng 4 đứa con ra khỏi cửa sổ của căn nhà thuê.

 

"Ông ấy đẩy tất cả chúng tôi ra để cứu chúng tôi, nhưng lại không thoát nổi. Có một tiếng nổ và tất cả lũ trẻ nhà tôi đều bị bỏng," bà nói với đài DZBB.

 

Florencio Bernabe, thị trưởng thị trấn Paranaque nơi xảy ra vụ tai nạn, cho biết có ít nhất 50 ngôi nhà bị thiêu rụi và ít nhất có 20 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện.

 

Gwendolyn Pang, tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ quốc gia Philippines, xác nhận có 10 người bị thương trong một bệnh viện gần đó. Bà nói vụ hỏa hoạn lan sang cả một trường tiểu học gần đó nhưng rất may không có ai vì đang là cuối tuần.

 

Ramon Gutierrez, người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng của Philippines, phát biểu trên đài DZBB rằng viên phi công đã đề nghị hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay Manila ngay sau khi cất cánh nhưng không thực hiện được.

Ông cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Khi bị rơi, máy bay đang chở đầy nhiên liệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục