Máy bay Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen

Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, hệ thống kiểm soát không phận của nước này ngày 23/7 đã phát hiện một mục tiêu đang tiếp cận không phận Nga trên vùng biển trung lập ở Biển Đen.
Máy bay Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ trên biển Đen ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-27. (Nguồn: wikipedia.org)

Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, hệ thống kiểm soát không phận của nước này ngày 23/7 đã phát hiện một mục tiêu đang tiếp cận không phận trên vùng biển trung lập ở Biển Đen.

Quân khu phía Nam của Nga đã điều một máy bay chiến đấu Su-27 thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn. 

[Máy bay tiêm kích Nga chặn máy bay do thám của Mỹ và Na Uy]

Máy bay Su-27 đã tiếp cận mục tiêu ở một khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay do thám Poseidon P-8A của Mỹ.

Sau khi máy bay Mỹ rời khỏi biên giới quốc gia Nga, máy bay chiến đấu Nga cũng được lệnh trở về căn cứ.

Hãng tin RIA Novosti trước đó cho biết, ngày 22/7 các lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Baltic và Biển Đen của Nga cũng đã được triển khai để giám sát các máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang hoạt động ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục