Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã chỉ trích Iran thiếu hợp tác và gây sức ép để Iran phải tham gia đàm phán về những quy định hạn chế mới đối với hoạt động hạt nhân của nước này.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) nhấn mạnh Iran đã đàm phán với IAEA, đồng thời đưa ra những lời giải thích rõ ràng song một số cá nhân vẫn chỉ trích Tehran thiếu hợp tác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết nêu rõ Iran đã thông báo cho IAEA về việc làm giàu urani lên mức tinh khiết 60% tại cơ sở Fordow vào ngày 17/11/2022.
Mạng tin Student News Netword (SNN) của Iran cho biết nước này đã bắt đầu làm giàu urani đến 60% tinh khiết tại cơ sở hạt nhân Fordow, bằng cách sử dụng máy ly tâm IR6.
Theo Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, hoạt động làm giàu urani được thực hiện theo Đạo luật “Kế hoạch hành động chiến lược chống trừng phạt," được Quốc hội Iran thông qua tháng 12/2020.
IAEA thông báo Iran đã khởi động một trong ba cụm máy ly tâm hiện đại có tên IR-6 tại cơ sở hạt nhân Natanz dưới lòng đất để phục vụ quy trình làm giàu urani.
Thông báo của Iran về việc khởi động hàng trăm máy ly tâm để làm giàu urani được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Tổng Giám đốc IAEA cho rằng quyết định dỡ bỏ các camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran là một thách thức nghiêm trọng và là đòn giáng mạnh vào tiến trình khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.
Theo Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), phân xưởng mới ở Natanz được xây dựng tại nhà máy làm giàu nhiên liệu dưới mặt đất (FEP) ở Natanz.
Iran cho hay Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vẫn giám sát hoạt động hạt nhân, nhưng không có quyền truy cập dữ liệu trong bộ nhớ của các camera được lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân.
Theo thỏa thuận với Iran, IAEA không được tiếp cận các dữ liệu mà camera cũng như các thiết bị giám sát khác thu thập được tại một số địa điểm như khu xưởng sản xuất các linh kiện của máy ly tâm.
IAEA nêu rõ Iran đã chuyển toàn bộ thiết bị khỏi nhà máy Karaj tới một địa điểm chưa xác định ở Natanz, làm dấy lên nghi vấn Iran có đang tìm cách gia tăng sản xuất máy ly tâm.
Theo quan chức Mỹ, chương trình hạt nhân của Iran đã gần đạt được "bước đột phá" về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, do vậy chỉ còn "vài tuần" để đạt được một thỏa thuận có thể tạm dừng chương trình.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna cho rằng Mỹ và Iran nên ngừng động thái rời khỏi JCPOA, ít nhất trong thời gian đàm phán để cuộc thảo luận diễn ra nhanh hơn.
Tính từ tháng 1/2021 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Ban Vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận hơn 957 tỷ đồng.
Iran cho phép thanh sát viên IAEA tiếp cận các thiết bị giám sát của cơ quan này và thay thế thẻ nhớ tại tất cả các địa điểm cần thiết ở Iran ngoại trừ cơ sở sản xuất máy ly tâm tại tổ hợp TESA Karaj.
IAEA nêu rõ: Theo Iran, mức làm giàu urani có thể có sự dao động; kết quả phân tích các mẫu môi trường lấy ngày 22/4 cho thấy mức làm giàu phù hợp với phạm vi sai số làm giàu do Iran cung cấp.
Báo cáo nêu rõ: “Ngày 21/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác rằng Iran đã thay đổi phương thức sản xuất UF6 được làm giàu tới mức 60% U-235 tại nhà máy PFEP.”
Thông báo có đoạn nêu rõ đây là một diễn biến nghiêm trọng vì việc sản xuất urani được làm giàu ở mức độ cao là một bước quan trọng trong sản xuất vũ khí hạt nhân.