McDonald's đào tạo nhân viên bằng Nintendo DS

Phần mềm eSmart dành cho nhân viên làm bán thời gian tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh của McDonald's nhằm giảm nửa thời lượng dạy nghề.
Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's đang có kế hoạch sản xuất một phần mềm đào tạo có thể sử dụng trên máy trò chơi điện tử cầm tay DS của Nintendo để giúp nhân viên “tác nghiệp” nhanh hơn.

Phần mềm này có tên gọi eSmart và sẽ được dành cho các nhân viên làm bán thời gian tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh của McDonald's ở Nhật Bản với mục tiêu giảm một nửa thời lượng dạy nghề cần thiết.

Chi phí để phát triển eSmart sẽ vào khoảng 200 triệu yen (hơn 2 triệu USD).

Sử dụng máy trò chơi điện tử cầm tay của Nintendo để huấn luyện cách thực hành sản xuất những chiếc bánh Big Mac là ý tưởng được đựa ra sau khi người đứng đầu bộ phận thiết kế trò chơi điện tử của Nintendo, ông Shigeru Miyamoto phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Nintendo có kế hoạch sử dụng DS như một thiết bị dạy học cho học sinh trung học trên toàn Nhật Bản.

Nintendo vẫn chưa xác nhận liệu chương trình huấn luyện bằng DS có được đưa sang nước khác hay liệu hãng có sản xuất một loại máy chơi đặc biệt cho McDonald's hay không./.
Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục