Mexico đẩy mạnh quan hệ với châu Á trong 2012

Chính phủ Mexico khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản trong năm 2012.

Ngày 31/12, Chính phủ Mexico khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản trong năm 2012, đồng thời thúc đẩy đối thoại chính trị, đồng thuận quan điểm tại các diễn đàn quốc tế và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia Đông Nam Á, các nước bên bờ Thái Bình Dương và Nam Á.

 

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ Ngọai giao Mexico (Sres) công bố trước thềm năm mới 2012 nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng đây là một khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới đương đại và thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây.

 

Sau khi điểm lại những cột mốc quan trọng trong năm 2011 trong việc thúc đẩy quan hệ song phương nhiều mặt với Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, thể hiện qua việc ký kết nhiều hiệp định, tiến hành tiếp xúc song phương và đa phương.

 

Thông cáo của Sres đánh giá cao những biện pháp nhằm tăng cường đối thọai chính trị, tăng cường trao đổi kinh tế-thương mại và văn hóa với châu Á trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp nhịp nhàng tại các tổ chức và cơ chế quốc tế trong thời gian tới.

 

Sres cho biết tăng trưởng xuất khẩu của Mexico sang châu Á trong 6 tháng đầu năm 2011 đã vượt ngưỡng 35% và nhập khẩu tăng trên 14% là những ví dụ cụ thể chứng minh cho đường lối đối ngoại rộng mở của Mexico sang khu vực châu Á.

Mexico hy vọng tại hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi G-20 dự định diễn ra tại Mexico trong năm 2012, quan hệ giữa Mexico với châu Á sẽ tiếp tục được tăng cường và mở rộng ngày càng hiệu quả cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục