Mexico mở rộng thị trường xuất khẩu thịt lợn đến 32 thị trường

Sagarpa mới đây cho biết các sản phẩm thịt lợn của Mexico đã có mặt tại 32 thị trường ở 4 châu lục, một thành công của chiến lược mới về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Mexico mở rộng thị trường xuất khẩu thịt lợn đến 32 thị trường ảnh 1Khảo sát thịt lợn tại Costco của Mexico City. (Nguồn: nationalhogfarmer.com)

Bộ trưởng Sagarpa Jose Calzada Rovirosa cho biết chiến lược mở rộng và đa dạng hóa thị trường của Mexico thu được kết quả khả quan trên phần lớn là nhờ các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ quốc tế, cũng như những quy định chặt chẽ về an toàn sản phẩm và chất lượng thịt lợn của nước này.

Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Lương thực Mexico (Sagarpa) mới đây cho biết các sản phẩm thịt lợn của nước này đã có mặt tại 32 thị trường ở 4 châu lục, một thành công của chiến lược mới về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

[“Giải cứu” ngành chăn nuôi lợn: Đâu là giải pháp căn cơ?]

Hiện tại, cơ quan chức năng Mexico đang đàm phán với các đối tác Nga, Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia thành viên Cộng đồng Caribe nhằm đưa sản phẩm thịt lợn sang các thị trường này.

Mexico là nước sản xuất thịt lợn lớn thứ chín thế giới, chiếm 1,3% tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu.

Theo thống kê, sản lượng thịt lợn của Mexico đạt mức tăng trưởng bình quân 2,0% trong 10 năm qua và đạt 1,36 triệu tấn trong năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.