Mexico triển khai chiến lược nhằm khôi phục vị thế ở Mỹ Latinh

Mexico đang lên kế hoạch triển khai một hệ thống chính sách đối ngoại, chú trọng vào nhiều lĩnh vực như quyền công dân và kinh tế nhằm nâng cao vị thế ở khu vực Mỹ Latinh.
Mexico triển khai chiến lược nhằm khôi phục vị thế ở Mỹ Latinh ảnh 1Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard. (Nguồn: Milenio)

Ngày 3/12, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo nước này đang triển khai một chiến lược ngoại giao nhằm khôi phục vị thế hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh dựa trên các nguyên tắc hiến pháp, gắn liền với truyền thống không can thiệp vào nội bộ của nước khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard tái khẳng định chính sách đối ngoại của Mexico dựa trên các nguyên tắc bảo vệ nhân quyền, tôn trọng chủ quyền và ngoại giao hiệu quả và minh bạch, đồng thời nhấn mạnh một trong những mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại là bảo vệ công dân Mexico ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Mexico tại Mỹ.

Liên quan mối quan hệ với Mỹ, ông Marcelo Ebrard cho biết đã đạt được một cam kết với Mỹ về việc thúc đẩy phát triển kinh tế ở miền Nam Mexico và miền Bắc khu vực Trung Mỹ, với các khoản đầu tư tương ứng 4,8 tỷ USD và 5,8 tỷ USD, nhằm giải quyết triệt để vấn đề người di cư trái phép.

[Tổng thống Mexico Lopez Obrador đã làm được gì sau 1 năm cầm quyền?]

Theo Ngoại trưởng Marcelo Ebrard, Mexico đã đàm phán thành công để tránh việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thép, nhôm và cà chua của Mexico. Bên cạnh đó, Mexico cũng đang tìm cách thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

USMCA được Mỹ, Canada và Mexico chính thức ký kết tháng 11/2018 sau một năm đàm phán căng thẳng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thay thế NAFTA đã tồn tại suốt 24 năm trước đó. Quốc hội Mexico đã phê chuẩn USMCA hồi tháng 6 vừa qua và là quốc gia đầu tiên trong 3 nước phê chuẩn hiệp định này. Trong khi đó, Quốc hội Canada dường như có ý chờ động thái của Mỹ trước khi bỏ phiếu thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục