Minh bạch trong phân bổ tiền, thiết bị y tế được hỗ trợ chống dịch

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Mặt trận Tổ quốc sẽ công khai, minh bạch trong việc phân bổ hỗ trợ để số tiền, hàng đến với những người nơi tuyến đầu chống dịch một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.
Minh bạch trong phân bổ tiền, thiết bị y tế được hỗ trợ chống dịch ảnh 1Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người khiếm thị đi nhận gạo. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, đã tiếp nhận sự ủng hộ từ phía trường Đại học Mở Hà Nội 100 triệu đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 162 triệu đồng cùng một số hiện vật trị giá 308 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn tấm lòng, sự chung tay của các đơn vị trong việc tiếp thêm nguồn lực, cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh.

Thông tin với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn về những hoạt động của nhà trường trước tình hình dịch COVID-19, Tiến sỹ Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết với nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ tập trung và hệ từ xa, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà trường đã nhanh chóng phát triển hệ thống truyền hình trực tuyến để học viên theo kịp kiến thức và không bị ngắt quãng trong quá trình học.

[Phó Chủ tịch nước gửi thư khen nhà sáng chế ''ATM gạo'' tự động]

Tiến sỹ Trương Tiến Tùng cho biết trước những khó khăn mà dịch gây ra, mỗi cán bộ, giáo viên, giảng viên đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua việc ủng hộ một ngày lương, tổ chức sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền hoặc nhắn tin ủng hộ gửi tới Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Mở Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn điểm lại tình hình dịch bệnh trên thế giới và diễn biến tại Việt Nam những ngày qua; đồng thời nhấn mạnh tới sự đóng góp, những nỗ lực không ngừng của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí... trên cả nước.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Mặt trận Tổ quốc sẽ công khai, minh bạch trong việc phân bổ hỗ trợ để số tiền, hàng đến với những người nơi tuyến đầu chống dịch một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Chiều 20/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang đã tiếp nhận 500 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã vận động hội viên ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh An Giang 100 triệu đồng.

Hội cũng đã vận động Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế và đã trao tặng cho tỉnh An Giang 500 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang cũng trao tặng 500 chai nước rửa tay nhanh sát khuẩn cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang để phân phối đến các đơn vị, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, việc Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 500 bộ kít xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 sẽ giúp tỉnh An Giang kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã tiếp nhận gần 13 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo... ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán.

Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh đã vận động, lắp đặt được 15 cây “ATM gạo” và khoảng 60 tấn gạo hỗ trợ người nghèo và các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Minh bạch trong phân bổ tiền, thiết bị y tế được hỗ trợ chống dịch ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho người dân. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Cùng ngày, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, cho biết đến thời điểm hiện tại Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên trong tỉnh đã vận động ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ hàng hóa, tiền mặt từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng trị giá hơn 13,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận hỗ trợ tiền và hiện vật trị giá trên 2,2 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố vận động, tiếp nhận gần 9 tỷ đồng; các tổ chức thành viên vận động ủng hộ tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Số tiền và hàng hóa trên đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị y tế, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đang trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thực hiện hai đợt phân bổ. Đợt 1, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ 200 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Đợt 2, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ 860 triệu đồng, trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận 560 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận 100 triệu đồng, Công an tỉnh nhận 100 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận 50 triệu đồng và Sở Giao thông vận tải nhận 50 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục