Mở màn tuần giao lưu văn hóa Hà Nội-Fukuoka

Sẽ diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, trưng bày tranh ảnh du lịch và đồ thủ công mỹ nghệ.
Ngày 7/10, Lễ hội “Những ngày Hà Nội-Việt Nam tại Fukuoka" đã khai mạc tại tỉnh Fukuoka, miền Nam Nhật Bản, mở đầu Tuần lễ giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.
 
Với mục đích giới thiệu các nét văn hóa độc đáo của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, trưng bày tranh ảnh du lịch và đồ thủ công mỹ nghệ, chiếu phim và tổ chức tọa đàm giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Wataru Aso, Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka khẳng định “sự giao lưu hợp tác giữa hai địa phương đã được tăng cường trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, môi trường, văn hóa và đào tạo nhân tài" kể từ khi Hà Nội và Fukuoka ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2008.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã được thành lập và là cơ quan đại diện ngoại giao thứ ba của Việt Nam tại Nhật Bản sau Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Tokyo và Tổng lãnh sự quán ở Osaka.
 
Tỉnh trưởng Wataru Aso cũng cho biết ngày 10/10 tới, đường bay trực tiếp giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội sẽ được khai trương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai địa phương.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Phí Thái Bình đã bày tỏ vui mừng về việc đường bay trực tiếp Hà Nội-Fukuoka sẽ khai trương đúng vào ngày kỷ niệm 55 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, đồng thời khẳng định đường bay này sẽ giúp nối nhịp cầu hữu nghị giữa hai địa phương.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Huy Mừng cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka sẽ không ngừng được mở rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần thiết thực vào việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.
 
Lễ hội “Những ngày Hà Nội-Việt Nam tại Fukuoka” sẽ kéo dài đến hết ngày 11/10.
 
Cũng trong ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Hà Nội, với sự tham dự của 100 doanh nghiệp Nhật Bản và 12 doanh nghiệp Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục