Lương hưu qua bưu điện

Mở rộng trả lương hưu qua bưu điện trên toàn quốc

Sau khi thí điểm chi trả lương hưu qua bưu điện đạt hiệu quả cao, dịch vụ này được mở rộng triển khai trên cả nước trong năm 2013.
Ngày 6/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện.
[Phát hiện vụ giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền BHXH]
Theo đó, sau khi tiến hành thí điểm chi trả lương hưu qua bưu điện tại 12 tỉnh đạt hiệu quả cao, dịch vụ này sẽ được mở rộng triển khai thực hiện trên cả nước theo lộ trình. Cụ thể, trong tháng 7/2013, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  thêm ở 12 tỉnh, thành phố và đến hết năm 2013 sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn thực hiện trên cả nước. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ không triển khai trên toàn địa bàn ngay như các tỉnh, thành phố khác mà lựa chọn một số quận huyện thí điểm trước. Ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Hiện nay, Bưu điện Việt Nam có hơn 13.000 điểm phục vụ trải rộng trên khắp cả nước. Đặc biệt, bưu điện có cơ sở tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nơi tập trung nhiều đối tượng hưởng trợ cấp xã hội nên việc chi trả bảo hiểm xã hội sẽ thuận tiện, ít tốn kém hơn. "Chúng tôi cam kết tổ chức triển khai tốt nhất, đảm bảo nguyên tắc an toàn, chính xác, tuân thủ quy định của nhà nước, không làm xáo trộn, ảnh hưởng tâm lý người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ bổ sung thêm các tiện ích, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Hy vọng việc tham gia chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc xã hội hóa các dịch vụ hành chính công của nhà nước," ông Đỗ Ngọc Bình nói. Đồng tình với quan điểm đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng: “Chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội và lương hưu sẽ giúp bảo đảm quyền lợi người hưởng”. “Đặc biệt, đối với bảo hiểm xã hội, ủy thác cho cơ quan chuyên nghiệp chi trả chế độ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bảo hiểm xã hội tiết kiệm được nguồn lực con người và mạng lưới con người, nâng cao công tác an sinh xã hội,” ông Lê Bạch Hồng nói. Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hôi hàng tháng qua hệ thống bưu điện vừa được ký kết gồm 13 điều. Nội dung hợp đồng quy định chi tiết về việc tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt; quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng theo danh sách hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội; báo cáo tăng, giảm người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kịp thời.../.
Thí điểm chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện được thực hiện lần đầu vào tháng 9/2011 tại 4 tỉnh: Bắc Kạn, Phú Yên, Lâm Đồng và Đắc Nông và tháng 4/2012 được triển khai thêm tại 8 tỉnh, thành phố (Bình Thuận, Cần Thơ, Đắc Lắc, Long An, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam và Tuyên Quang).

Hiện tại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội cho hơn 210.000 người/tháng (chiếm 6% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của các nước) tại 12 tỉnh, thành phố. Tổng số tiền chi trả gần 600 tỷ đồng/tháng  và tỷ lệ chi trả đạt tới 99%./.
Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục