Mối lo dư cung - "thủ phạm" kéo giá dầu mỏ châu Á đi xuống

Giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục đi xuống sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng Ba trong tuần trước, khi những lo ngại về tình trạng dư cung lại trỗi dậy.
Mối lo dư cung - "thủ phạm" kéo giá dầu mỏ châu Á đi xuống ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 27/7, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2015 trong tuần trước, khi những lo ngại về tình trạng dư cung lại trỗi dậy.

Đầu buổi sáng, tại thị trường Singapore giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2015 giảm 14 xu xuống 48 USD/thùng, sau khi chốt phiên 24/7 ở mức 48,14 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 4 xu Mỹ xuống 54,58 USD/thùng. Tuần trước, giá mặt hàng này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/3.

Theo các nhà phân tích, giá dầu đã chịu sức ép theo sau thông tin các nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đã tăng thêm 21 giàn khoan trong tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2014.

Mối lo ngại về sự dư thừa nguồn cung càng gia tăng khi hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq được khôi phục.

Trong bối cảnh giá dầu trượt dốc, một báo cáo của ngân hàng ANZ cho thấy các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang hướng đến việc đa dạng hóa nguồn thu.

Saudi Basic Industries Corp cho biết đang tìm kiếm hướng đầu tư vào thị trường năng lượng của Mỹ và Trung Quốc./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục