Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển

60 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thiết thực.
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 1Liên quân Lào-Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (năm 1950). (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 2Liên quân Lào-Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (năm 1950). (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 3Chủ tịch Souphanouvong với các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam (năm 1950). (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 4Hoàng thân Souphanouvong trao tặng Huân chương Giải phóng cho đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam mặt trận miền Tây 2. (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 5Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Lào Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 6Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào Souvanna Phouma nâng cốc chúc mừng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước (3/4/1964). (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 7Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật đồng chí Kaysone Phomvihane, Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (1966). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 8Mùa Xuân năm 1971, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp với lực lượng cách mạng Lào bẻ gãy cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ-Ngụy ở khu vực Đường 9-Nam Lào, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, làm nên “Bản anh hùng ca Đường 9-Nam Lào.” (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 9Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thăm vùng giải phóng Lào (2-6/11/1973). (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 10Đồng chí Lê Duẩn tặng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào yêu nước bức trướng thêu lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt – Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” trong chuyến thăm Vùng giải phóng Lào từ ngày 2-6/11/1973. (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 11Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tiếp Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Lào do Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Thủ tướng Chính phủ Kaysone Phomvihane dẫn đầu, sang thăm hữu nghị Việt Nam, sáng 10/2/1976. (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 12Ngày 18/7/1977, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Lào Kaysone Phomvihane ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 13Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 15-18/7/1977, Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam trao tặng Trung ương Đảng và Chính phủ Lào bức trướng thêu 4 câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.” (Ảnh: TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 14Tuyến vận tải Tây Trường Sơn chạy qua 7 tỉnh của Lào trong kháng chiến chống Mỹ là huyết mạch vận chuyển bộ đội, khí tài từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. (Ảnh: Lương Nghĩa Dũng/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 15Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith tại Lễ khánh thành cặp cột mốc quốc giới chuẩn đầu tiên của hai nước là 605-1(cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Việt nam) và 605-2 (cửa khẩu quốc tế Densavan, Lào), ngày 5/9/2008. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 16Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou bấm nút khởi công xây dựng Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (24/4/2012). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 17Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong tại Lễ khánh thành cột mốc đại số 460 và chào mừng hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt Nam-Lào trên thực địa (9/7/2013). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 18Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và đại biểu hai nước giao lưu vòng xòe truyền thống tại Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai (Sơn La, 5/7/2017). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 19Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh dự Lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa, Du lịch Lào tại Việt Nam” (Hà Nội, 17/7/2017). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 20Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La) và Đại đội Biên phòng 214 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphan, Lào) làm thủ tục trước khi tuần tra chung tại chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất (23/7/2017). (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 21Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam và Tư tưởng Kaysone Phomvihane với Cách mạng Lào” (Vientiane, 30/8/2017). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 22Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân Thủ đô Hà Nội trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (19/12/2017). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 23Hội đàm giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào của 3 tỉnh Bắc Lào: Phongsaly, Udomsay và Luang Prabang (Điện Biên, 12/9/2018). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 24Biểu diễn văn nghệ truyền thống của Lào cho cộng đồng dân tộc Lào cư trú trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) trong dịp Tết cổ truyền Bunpymay 2018. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 25Đại học Thái Nguyên có hàng trăm lưu học sinh Lào học tập và nghiên cứu, là một trong những địa chỉ đào tạo lưu học sinh Lào đông nhất trên cả nước. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 26Bộ phận tổng đài của Star Telecom (Unitel) - Công ty liên doanh giữa Lao Asia Telecom (Lào) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) của Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 27Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào (Vientiane, 24/2/2019). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 28Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cùng các cựu chiến binh Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (Hà Nội, 29/10/2019). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 29Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam (Hà Nội, 18/2/2020). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 30Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới trao tặng hơn 1 tấn gạo cho nhân dân bản Kalo, huyện Kaleum, tỉnh Sekong (13/9/2020). (Ảnh: TTXVN phát)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 31UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) tặng quà cho nhân dân bản Kotay, huyện Sa Mouay, tỉnh Salavan (3/10/2020). (Ảnh: TTXVN phát)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 32Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Alounsay Sounnalath trao cho Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng số tiền 100.000 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả mưa bão (Vientiane, 6/11/2020). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 33Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước giai đoạn 2021-2025 (Vientiane, 29/11/2020). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 34Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 28/6/2021). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 35Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức bàn giao và khánh thành Toà nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào (Vientiane, 10/8/2021). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 36Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào (Vientiane, 10/8/2021). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 37Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hội đàm trực tuyến với đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào (Hà Nội, 15/10/2021). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 38Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại điểm cầu Hà Nội tại buổi hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Thông tấn xã Lào (KPL), ngày 29/3/2022. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 39Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào Khamphan Pheuyavong ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Tuyên giáo (Vientiane, 25/4/2022). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 40Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đón Trung tướng Khamlieng Outhakaisone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào thăm chính thức Việt Nam (2/6/2022). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 41Tòa Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 42Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 8/1/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 43Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh thực hiện nghi thức phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 (8/1/2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 44Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức CHDCND Lào (Vientiane, 16/5/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 45Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane thực hiện nghi thức động thổ Dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane (16/5/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 46Đông đảo cổ động viên Việt Nam đến sân vận động Thiên Trường (Nam Định) để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Lào thi đấu tại SEA Games 31 (5/2022). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn và phát triển ảnh 47Đoàn công tác Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Vientiane tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho kiều bào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn (4/6/2022). (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục