Một người dân tử vong vì nổ trái đạn phế liệu

Một vụ nổ trái đạn phế liệu đã xảy ra làm ông Võ Văn Hoàng, 57 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương tử vong.
Ngày 21/10, một vụ nổ trái đạn phế liệu đã xảy ra làm ông Võ Văn Hoàng, 57 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương tử vong.

Trước đó, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà ông Hoàng.

Tại hiện trường - căn nhà nhỏ nơi ông Hoàng chứa nhiều phế liệu sau khi đi tìm kiếm được hàng ngày, ông Hoàng nằm trên nền đất bê bết máu.

Tuy đã được cấp cứu nhưng ông Hoàng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Những người sống gần đó cho biết, ông Hoàng hành nghề tìm kiếm phế liệu đã hơn 30 năm. Gần đây, con đường ĐT 741 đang thi công mở gần nhà nên ông thường ra đây đào phế liệu mang về nhà phân loại để bán.

Sáng 21/10, nhiều người thấy ông vác về một cái bao, rồi vào phòng lấy đồ nghề ra để phân loại phế liệu như mọi khi.

Trái đạn nổ làm ông Hoàng tử vong được xác định là đạn M79 còn sót lại sau chiến tranh, có tính sát thương rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục