Một nữ du khách mất tích do bị đuối nước tại huyện Cô Tô

Vào khoảng 10 giờ ngày 17/8, tại khu vực bãi biển Vàn Chảy, huyện Cô Tô, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một khách du lịch mất tích.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 10 giờ ngày 17/8, tại khu vực bãi biển Vàn Chảy, huyện Cô Tô đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một khách du lịch mất tích.

Trước đó vào khoảng 9 giờ cùng ngày, đoàn du khách của Công ty Samsung Thái Nguyên ra bãi biển Vàn Chảy để tắm. Đến 10 giờ, mọi người phát hiện có hai thành viên trong đoàn bị đuối nước.

Lực lượng cứu hộ tại bãi tắm ngay lập tức ứng cứu, nhưng chỉ cứu được một du khách là chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1994, hiện chị Nga đang được tích cực điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cô Tô. Du khách thứ hai mất tích được xác định là chị Trần Thị Yến, cùnng sinh năm 1994.

Hiện huyện Cô Tô đang chỉ đạo các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm chị Trần Thị Yến

Đoàn du khách của Công ty Samsung Thái Nguyên đến huyện Cô Tô tham quan từ ngày 16/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục