Một sinh viên lĩnh án 24 năm tù vì giết người

Ngày 31/3 Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra xét xử Lê Anh Tạo (19 tuổi, ở xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nguyên là sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh, Hà Nội) với 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Ngày 31/3 Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra xét xử Lê Anh Tạo (19 tuổi, ở xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ,  nguyên là sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh, Hà Nội) với 2 tội danh giết người và cướp tài sản.
 
Khoảng 24h ngày 4/2, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn tổ 51B, cụm 8, Tây Hồ có một thanh niên bị đánh ngất và bị mất tài sản.
 
Qua điều tra công an xác định, khoảng 22h ngày hôm đó, Lê Anh Tạo chuẩn bị 1 dao díp nhọn, 1 đoạn dây điện rồi đi bộ ra ngã ba nơi giao nhau giữa đường quốc lộ 3 với đường vào ga xe lửa Đông Anh thì thấy anh Lê Văn Duy (sinh năm 1982, trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) làm nghề chở xe ôm đang chờ khách.
 
Tạo đã thuê anh Duy chở về khu vực Bắc Thăng Long. Nhưng khi gần đến chân cầu Thăng Long, Tạo yêu cầu anh Duy dừng xe, giả vờ gọi điện thoại cho bạn. Sau đó, tiếp tục yêu cầu anh Duy chở đến khu vực quận Long Biên.
 
Khi đến hẻm 32/15/46 phố An Dương, quận Tây Hồ, thấy vắng người Tạo đã dùng dao nhíp đâm liên tiếp vào lưng anh Duy. Bị đâm, anh Duy dùng tay đánh trả làm con dao Tạo cầm trong tay văng xuống đất. Tạo liền rút sợi dây điện trong túi áo tiếp tục lao vào dùng 2 tay quàng cổ anh Duy xiết mạnh làm anh ngã úp mặt xuống đường. Sau đó, Tạo dùng gạch đập liên tiếp vào đầu anh Duy làm vỡ mũ bảo hiểm và anh Duy bị ngất đi.
 
Tưởng anh Duy đã chết, Tạo lục soát được một điện thoại di động cùng chiếc xe máy của bị hại. Khoảng 7h ngày hôm sau, sau khi đến phố Đặng Dung bán chiếc điện thoại, Tạo đi về khu vực phường Liễu Giai, quận Ba Đình để tiếp tục bán chiếc xe máy thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.
 
Hội đồng xét xử đã nhận định, hành vi của Duy là hết sức nguy hiểm, thể hiện thói côn đồ, cố tình tước đi mạng sống của nạn nhân, việc anh Duy không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Tạo.
 
Vì vậy, Tòa đã tuyên án phạt Lê Anh Tạo 20 năm tù giam về tội “giết người”, 4 năm tù giam về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là 24 năm tù giam./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục