Một số quan chức Malaysia bị nghi ngờ tham gia buôn người

Bộ Nội vụ Malaysia không loại trừ khả năng một số quan chức của Bộ này có liên quan đến một đường dây buôn bán người và làm giả hộ chiếu tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 1 và 2.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Nội vụ Malaysia không loại trừ khả năng một số quan chức của Bộ này có liên quan đến một đường dây buôn bán người và làm giả hộ chiếu tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 1 và 2.

Đó là phát biểu với báo giới của Phó Thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi, người đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, trong ngày 13/5.

Theo ông Ahmad Zahid, các cuộc điều tra về hoạt động của đường dây nói trên sẽ tiếp tục được tiến hành cho đến khi đường dây này bị bóc gỡ hoàn toàn và tất cả các thành viên dính líu bị đưa ra trước công lý.

Ông Ahmad Zahid cũng khẳng định kết quả điều tra, được tiến hành trong hai tháng qua, cho thấy, một số quan chức đã phạm tội và làm ô uế hình ảnh của Cục nhập cư, cũng như Bộ Nội vụ nước này.

Theo Phó Thủ tướng Malaysia, những người phạm tội không những bị kỷ luật mà còn bị đưa ra tòa xét xử.

Trước đó, báo chí Malaysia đưa tin, có hai nhân viên Cục nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Malaysia đã sử dụng Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 1 và 2 làm điểm trung chuyển những người nhập cư Sri Lanka trước khi chuyển họ đến nước thứ 3.

Đây là hai trong số 19 người liên quan đến đường dây buôn người và làm hộ chiếu giả bị lực lượng an ninh bắt giữ hôm 12/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục