Mưa lớn ở Quảng Nam khiến hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước

Liên tiếp mưa to kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục ngập sâu, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước.
Mưa lớn ở Quảng Nam khiến hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước ảnh 1Hàng trăm hộ dân bị ngập trong nước tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Liên tiếp mưa to kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục ngập sâu, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước. Giao thông đi lại tại thành phố Tam Kỳ bị ách tắc.

Tính đến sáng 10/12, nhiều nhà dân ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bị ngập sâu trong nước từ 0,8-1,2 m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ cũng bị ngập sâu, có nơi ngập từ 1-1,2 m.

Hiện một số đoạn quốc lộ 1A qua địa phận Tam Kỳ, Thăng Bình, nước đã tràn qua mặt đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phải điều tiết tạm dừng các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng trong sáng 10/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã đi thực tế kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương giúp nhân dân vùng trũng thấp bị cô lập ổn định cuộc sống, tổ chức các phương tiện chuyên dùng thường trực để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

[Nguy cơ lũ quét, ngập úng tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định]

Ông Đinh Văn Thu yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ để chủ động giúp nhân dân phòng chống mưa lũ kéo dài.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, ngày 10/12, mực nước trên sông Tam Kỳ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 2. Một số hồ thủy lợi, thủy điện lớn vẫn ở dưới mức cao trình.

Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: Các địa phương vùng núi phổ biến 30-60 mm, có nơi hơn 80 mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến 100-150 mm, có nơi hơn 180 mm.

Ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, cho biết: Sáng 10/12 lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Ngô Bình (54 tuổi, ở khối phố 7, phường An Mỹ) bị nước cuốn mất tích.

Khoảng 21 giờ ngày 9/12, ông Ngô Bình cùng một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ, thì gặp mưa to, tuyến đường này bị ngập sâu trong nước khiến xe chết máy. Sau đó, ông Bình dắt xe lên lề đi bộ, không may trượt chân ngã xuống mương, bị nước cuốn trôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục