Mưa lũ và sạt lở đất làm 1 người chết và nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 11 giờ ngày 23/8, ảnh hưởng bão số 4 và mưa lũ, sạt lở đã làm 1 người chết (anh D. P. H, sinh năm 1999 tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà.
Lực lượng chức năng ở Bắc Ninh hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 11 giờ ngày 23/8, ảnh hưởng bão số 4 và mưa lũ, sạt lở đã làm 1 người chết (anh D. P. H, sinh năm 1999 tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà.

Mưa lũ, dông và gió mạnh làm 205 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 2.506 nhà bị ngập (Lạng Sơn); 7.877ha cây trồng bị ngập, thiệt hại (Lạng Sơn 6.100ha; Bắc Ninh 1.699 ha; Quảng Ninh 78ha); 35 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn: 700, Quảng Ninh: 2, Bắc Ninh: 33); 6.100 con gia súc, gia cầm bị chết (Lạng Sơn).

Cùng với đó, các địa phương đã sơ tán 2.965 hộ dân (Lạng Sơn: 2.736; Quảng Ninh: 27; Bắc Ninh: 80, Thanh Hóa: 122).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với hệ thống đê biển, đê cửa sông, tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 31 vị trí trọng điểm xung yếu (Quảng Ninh: 2, Hưng Yên: 11, Hải Phòng: 4, Ninh Bình: 13, Thanh Hóa: 1) và 5 công trình thi công dở dang (Hưng Yên). Các tuyến đê sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh); sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Bưởi (Thanh Hóa) có 49 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 16, Bắc Ninh: 33) và 2 công trình thi công dở dang.

Liên quan đến tình hình hồ chứa, theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đến 11 giờ ngày 23/8, các hồ chứa ở Bắc Bộ đang vận hành an toàn, chưa phát sinh sự cố. Lực lượng trực ban đã liên hệ với các địa phương xảy ra mưa lớn; đối với các hồ hư hỏng, đang thi công, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo về tổ chức trực ban, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị, vật tư để chủ động ứng phó khi có sự cố.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, dung tích trữ các hồ chứa đạt khoảng 74% dung tích thiết kế, tăng 14% so với đầu đợt mưa ngày 20/8; có 54/132 hồ đầy nước và 20 hồ hư hỏng.

Hồ Bản Lải hiện có mực nước 312,35m, giảm 10cm so với 9 giờ cùng ngày, đang xả với lưu lượng 810 m3/s và còn 11,82 triệu m3 dung tích để trữ lũ. Hồ Tà Keo đạt 119,28% dung tích thiết kế, còn khoảng 1,5 triệu m3 để trữ lũ.

Tại Quảng Ninh, dung tích trữ các hồ chứa đạt khoảng 98%, tăng 19% so với đầu đợt mưa; 133/149 hồ đầy nước và 1 hồ hư hỏng. Hồ Yên Lập đạt 93,86% dung tích thiết kế, đang xả với tổng lưu lượng 142 m3/s, còn 29,66 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Tràng Vinh đạt 71,55%, xả 64 m3/s, còn 30,75 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Chúc Bài Sơn đạt 100%, xả 58 m3/s, còn 9,1 triệu m3 để trữ lũ. Đầm Hà Động đạt 82,45%, xả 52 m3/s, còn 5,05 triệu m3 để trữ lũ.

Tại Bắc Ninh, dung tích trữ các hồ chứa đạt 87%, tăng 10% so với đầu đợt mưa; có 7 hồ hư hỏng và 2 hồ đang thi công. Hồ Cấm Sơn đạt 105,13% dung tích thiết kế, đang xả với lưu lượng 35 m3/s và còn 50,15 triệu m3 để trữ lũ.

Tại Phú Thọ, dung tích trữ các hồ chứa đạt 76%, tăng 1%; có 43 hồ hư hỏng. Hồ Cánh Tạng hiện đạt 58,96% dung tích thiết kế, đang xả với lưu lượng 53 m3/s và còn 40,96 triệu m3 để trữ lũ.

Tại Thanh Hóa, dung tích trữ các hồ chứa đạt 57%, tăng 1%; có 13 hồ hư hỏng. Hồ Cửa Đạt đạt 57,6% dung tích thiết kế, đang xả và còn 835,66 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Sông Mực đạt 67,13%, hiện không xả nước, còn 189,2 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Yên Mỹ đạt 31,14%, không xả nước và còn 85,71 triệu m3 để trữ lũ.

Về ứng phó bão, mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 1588/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu, sông Bưởi; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 2 đợt tin nhắn hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền và hướng dẫn Kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến 11,6 triệu thuê bao các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và các xã ven biển 4 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ; huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ kịp thời các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các địa phương đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp bão số 4 và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 45/CĐ-BNNMT-ĐĐ ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về chủ động ứng phó với bão số 4.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong các tình huống nguy hiểm và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục