Muỗi ở Công viên Yoyogi mang mầm bệnh sốt xuất huyết

Chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã phát hiện muỗi mang virus sốt xuất huyết trong các bẫy bắt buỗi đặt bên trong Công viên Yoyogi.
Muỗi ở Công viên Yoyogi mang mầm bệnh sốt xuất huyết ảnh 1Lực lượng y tế đang tiến hành phun thuốc diệt muỗi trong các bụi rậm ở công viên Yoyogi, Tokyo. (Nguồn: Sankei)

Chính quyền Tokyo đã phát hiện muỗi mang virus sốt xuất huyết trong các bẫy bắt buỗi đặt bên trong Công viên Yoyogi.

Các quan chức thành phố ngày ngày 4/9 đã lên tiếng khẳng định công viên nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo này là tâm của dịch sốt xuất huyết khiến hàng chục người mắc bệnh trong vài tuần qua.

Trong bối cảnh số lượng người được khẳng định sốt xuất huyết đang gia tăng mà tất cả trong số họ đều từng có thời gian đến hoặc sống gần công viên này, Chính quyền thành phố đã đặt các bẫy muỗi tại 10 địa điểm trong công viên hôm 2/9 để xác định muỗi ở đây có mang mầm bệnh hay không.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, kể từ khi các ca nhiễm bệnh đầu tiên từ năm 1945 đến nay được xác nhận hồi tuần trước, số lượng ca nhiễm sốt xuất huyết đã tăng lên 49 người, trên tổng cộng 11 tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi phát hiện muỗi mang virus gây dịch sốt xuất huyết ở công viên Yoyogi, chính quyền thành phố đang cân nhắc phong tỏa một số khu vực ở công viên này để ngăn người dân không bị nhiễm virus.

Sốt xuất huyết không lây truyền trực tiếp từ người sang người. Người mắc sốt xuất huyết sẽ gặp triệu chứng sốt cao đột ngột từ 3-7 ngày sau khi bị muỗi cắn đi kèm với các biểu hiện đau đầu, đau cơ và phát ban.

Hầu hết các ca bệnh đều có các triệu chứng nhẹ nhưng một số trường hợp có thể tiến triển nặng như xuất huyết, đe dọa tính mạng.

Trước đó, cơ quan chức năng đã thu thập 35 con muỗi từ công viên này hồi tuần trước nhưng chưa phát hiện thấy loại virus nguy hiểm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục