Mỹ: Ấn Độ đang cân nhắc các hành động trừng phạt Pakistan

Ấn Độ đang xúc tiến hướng tới việc cô lập Pakistan về mặt ngoại giao và đang cân nhắc những hành động trừng phạt Islamabad.
Mỹ: Ấn Độ đang cân nhắc các hành động trừng phạt Pakistan ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 24/5 đưa tin, Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Trung tướng Vicent Stewart đã cho các nghị sỹ nước này biết thông tin Ấn Độ đang xúc tiến hướng tới việc cô lập Pakistan về mặt ngoại giao và đang cân nhắc những hành động trừng phạt Islamabad vì nước này bị cáo buộc ủng hộ hoạt động khủng bố qua biên giới.

Phát biểu trước các thành viên Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ trong cuộc điều trần trước quốc hội về những mối đe dọa toàn cầu, Trung tướng Stewart cho hay: ''Ấn Độ đã tìm cách và tiếp tục có động thái cô lập Pakistan về mặt ngoại giao cũng như đang cân nhắc các giải pháp trừng phạt để buộc Islamabad phải trả giá cho sự ủng hộ mà New Delhi cáo buộc dành cho khủng bố qua biên giới'."


[Pakistan triệu tập đại diện Ấn Độ do vụ nổ súng qua biên giới]

Tuyên bố của Trung tướng Stewart được đưa ra một ngày sau khi Lục quân Ấn Độ tiến hành ''các vụ nổ súng trừng phạt'' nhằm vào các vị trí của Pakistan ở dọc Ranh giới kiểm soát (LoC), gây ra một số thiệt hại.

Bên cạnh đó, ông Stewart còn cho biết thêm Ấn Độ đang hiện đại hóa quân đội để có thể bảo vệ tốt hơn những lợi ích của mình ở khu vực Ấn Độ Dương cũng như tăng cường chính sách ngoại giao và kinh tế ra khắp châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục