Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Đại sứ Triều Tiên tại Myanmar

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Đại sứ Triều Tiên tại Myanmar cùng 3 người Triều Tiên khác do có liên hệ với một công ty khai thác mỏ.
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Đại sứ Triều Tiên tại Myanmar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: europeansanctions.com)

Theo hãng Reuters, ngày 13/11, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Đại sứ Triều Tiên tại Myanmar cùng 3 người Triều Tiên khác do có các mối liên hệ với một công ty khai thác mỏ.

Thông tin trên đã được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, trong đó nêu đích danh tên Đại sứ Triều Tiên tại Myanmar Kim Sok Chol, cùng 3 người khác có liên quan tới Công ty Thương mại Phát triển Mỏ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục