Mỹ: Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán “nghiêm túc” về hạt nhân

Theo đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên ngày 30/1, Bình Nhưỡng có thể không sẵn sàng tổ chức thảo luận “nghiêm túc và hữu ích” về đàm phán 6 bên.
Mỹ: Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán “nghiêm túc” về hạt nhân ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 30/1, phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim cho rằng Bình Nhưỡng có thể không sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận “nghiêm túc và hữu ích” với những nước tham gia cuộc đàm phán 6 bên bị đình trệ lâu nay về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Ông Sung Kim nói: “Tôi cho rằng quan điểm chung của tất cả các bên, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ, là chúng ta nên tìm kiếm một cơ hội để Triều Tiên thực sự tham gia (đàm phán). Câu hỏi đặt ra không phải là những gì chúng ta sẵn sàng làm mà là liệu Triều Tiên đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc và hữu ích nào về vấn đề hạt nhân hay chưa.”

Ông Sung Kim đã gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tại Bắc Kinh để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có cả vấn đề Triều Tiên. Hồi đầu tuần này, ông Kim đã có cuộc thảo luận 3 bên với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản tại Tokyo.

Khi được hỏi về thông tin nói Mỹ đã đề nghị Triều Tiên tổ chức một cuộc gặp song phương tại Bắc Kinh, ông Sung Kim trả lời: “Tôi không muốn đi vào chi tiết các thông tin ngoại giao, nhưng Triều Tiên biết tôi sẽ đến Bắc Kinh. Tôi nghĩ họ hiểu rằng đây sẽ là cơ hội cho một cuộc đối thoại thực chất về vấn đề hạt nhân.”

Theo ông, không có cuộc họp nào với các quan chức Triều Tiên tại Bắc Kinh trong tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.