Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc họp điều phối chính sách về Triều Tiên

Các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về cách phối hợp các chính sách của ba nước này liên quan tới vấn đề Triều Tiên.
Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc họp điều phối chính sách về Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ quân đội Triều Tiên tham gia cuộc tập trận vượt sông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, sáng 28/1, các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về cách phối hợp các chính sách của ba nước này liên quan tới vấn đề Triều Tiên.

Phiên họp ba bên này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều xấu đi do Washington hồi đầu tháng bổ sung trừng phạt Bình Nhưỡng do vụ công ty giải trí Sony bị tin tặc tấn công. Vụ việc được cho là do Triều Tiên gây ra.

Tham gia cuộc họp trên có Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara, Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook.

Ba chính phủ trên dự kiến thảo luận về đề xuất ngày 10/1 của Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Mỹ đồng ý tạm thời ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc trong năm nay.

Bên cạnh đó, ba nước cũng có khả năng sẽ thảo luận phương thức nối lại vòng đàm phán hạt nhân sáu bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.