Mỹ bác đề nghị hoãn thi hành án với công dân Mexico

Tòa án ở Texas ngày 21/1 bác đề nghị hoãn thi hành án tử hình với công dân Mexico Arias vì tội giết cảnh sát ở bang Houston năm 1994.

Tòa án Liên bang tại Quận Tây Texas và Tòa phúc thẩm bang Texas ngày 21/1 đồng loạt bác bỏ đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với công dân Mexico Édgar Tamayo Arias vì tội giết một cảnh sát tại bang Houston năm 1994.

Phát biểu với giới báo, bà Sandra Babcock, trưởng nhóm luật sư bào chữa cho Édgar Tamayo Arias, cho rằng việc để số phận của Tamayo phụ thuộc vào một hội đồng thẩm phán đã từng từ chối xem xét lại những bằng chứng chứng tỏ bị cáo có bệnh tâm thần và không cho phép nhận trợ giúp pháp lý từ Văn phòng Đại sứ quán Mexico tại Mỹ là vi phạm nhân quyền.

Bà Sandra bày tỏ thất vọng trước quyết định tòa và khẳng định tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của thân chủ Tamayo dù thời gian không còn nhiều.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố làm hết sức mình vì quyền lợi của công dân Mexico, nhưng dường như không đem lại kết quả như mong đợi.

Trong khi các phương tiện thông tin Mexico đưa tin bị cáo Tamayo nói rằng Bộ Ngoại giao Mexico đã không sử dụng hết các phương án và công cụ pháp lý hiện có để đề nghị hoãn thi hành án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục