Mexico phản đối việc công dân bị thi hành án tại Mỹ

Bộ Ngoại giao Mexico phản đối kế hoạch thi hành án tử hình đối với công dân nước này tại bang Texas, Mỹ, vì tội giết người.
Mexico phản đối việc công dân bị thi hành án tại Mỹ ảnh 1Công dân Mexico Edgar Tamayo Arias. (Nguồn: m-x.com.mx)

Bộ Ngoại giao Mexico ngày 19/1 cho biết nước này phản đối kế hoạch thi hành án tử hình đối với công dân nước này tại bang Texas, Mỹ, vì tội giết người.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ chính phủ nước này phản đối mạnh mẽ việc Mỹ thi hành án vào ngày 22/1 tới đối với một công dân Mexico, đồng thời cho rằng Mỹ đang vi phạm các Hiệp ước quốc tế, đặc biệt là Thỏa thuận Vienna về quan hệ lãnh sự, trong đó có quy định về công tác bảo hộ công dân.

Năm 1994, công dân Mexico Edgar Tamayo Arias đã bị Mỹ buộc tội sát hại một sỹ quan cảnh sát trong khi nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Arias bị kết án tử hình, nhưng không được thông báo về quyền được bảo hộ từ cơ quan ngoại giao của Mexico tại Mỹ.

Thỏa thuận Vienna về quan hệ lãnh sự được 176 nước thông qua năm 1963 trong đó có Mỹ, quy định cách thức hành động của các nhà chức trách khi kiều bào ở nước ngoài bị bắt giữ và giam cầm.

Thỏa thuận này cũng quy định việc thông báo cho các cá nhân đang bị thẩm vấn về việc họ có quyền bảo hộ công dân, cũng như quyền được tham vấn với các cán bộ lãnh sự.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm thông tin về án tử hình có trụ sở tại Washington, hiện có 143 bị cáo thuộc 37 quốc gia đang đợi để thi hành án tại Mỹ, trong đó chỉ có 6 người được thông báo về quyền bảo hộ công dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục