Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đangphải vật lộn với những cuộc tranh cãi ngay cả trong nội bộ liên minh cầm quyền.
Nguồn tin này cho biết phía Mỹ muốn địa điểm tái bố trí nhất thiết phải được cảhai nước nhất trí theo thỏa thuận hồi năm 2006. Điều này làm gia tăng khả năngđiểm đến của Futenma sẽ không khác nhiều so với kế hoạch hiện có giữa hai bên.
Tuần trước, Nhật Bản thông báo với Mỹ rằng Tokyo muốn xây dựng một đường băngdài khoảng 500 mét có trụ đỡ vươn ra biển ở Tây Nam bờ biển Nago thuộc tỉnhOkinawa.
Mỹ đã lên tiếng phản đối đề xuất trên vì cho rằng việc di chuyển căn cứ khôngquân ra ngoài khơi như vậy sẽ làm dấy lên tranh cãi xung quanh hệ quả về môitrường.
Ngoài ra, Washington cũng lo ngại đường băng xây vươn ra biển có nguy cơ trởthành mục tiêu tấn công của khủng bố. Điều này khiến chính quyền của Thủ tướngHatoyama càng thêm khó khăn trong nỗ lực khai thông bế tắc xung quanh vấn đềnày, bất chấp thời hạn 31/5 đang cận kề.
Ngày 10/5, Thủ tướng Hatoyama đã chủ trì một cuộc họp nội các để thảo luận vềvấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ trên đảo Okinawa.
Sau cuộc họp nội các, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản chobiết Thủ tướng Hatoyama đã thừa nhận không thể đạt được cam kết này và ông cóthể phải lùi thời hạn ngày 31/5 để giải quyết vấn đề Futenma.
Năm 2006, Nhật Bản và Mỹ nhất trí kế hoạch tái bố trí chức năng đỗ trực thăngcủa Futenma sang bãi san hô ngoài khơi khu vực Henoko thuộc thành phố Nago, gầndoanh trại Schwab.
Trong cuộc đàm phán cấp chuyên viên ngày 12/5, các quan chức Lầu Năm Góc chobiết họ sẽ không chấp nhận các đề xuất của phía Nhật Bản chuyển một số chức năngquân sự của Mỹ ra khỏi Okinawa nếu Tokyo không xây dựng căn cứ thay thế trongkhu vực theo như thỏa thuận cách đây 4 năm.
Bất chấp quan điểm cứng rắn của Mỹ, Chính phủ Nhật Bản vẫn tìm kiếm khảnăng xây dựng căn cứ mới bằng cách sử dụng một phần kết cấu trụ đỡ trên biển chođường băng./.