Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro; tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Saito Ken; đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN); Thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hayashi Nobumitsu và Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy Ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) Matsuzawa Ken.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, với dấu mốc lịch sử là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 11/2023 và tổ chức hơn 500 hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế giữa hai nước đạt nhiều bước phát triển tích cực và tiếp tục là trụ cột chính của quan hệ hai nước, đan xen lợi ích kinh tế ngày càng chặt chẽ, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; đề nghị các đối tác Nhật Bản quan tâm thúc đẩy triển khai cụ thể hóa các nội dung hợp tác hai nước trên khuôn khổ quan hệ mới.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, với dấu mốc lịch sử là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 11/2023 và tổ chức hơn 500 hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt, giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết với gần 200 đoàn thăm lẫn nhau hằng năm; nhất trí cùng nhau thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được thiết lập.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chuyển lời mời Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sớm thăm Việt Nam và mong muốn Hạ viện và cá nhân Chủ tịch Nukaga Fukushiro tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sỹ, nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ; hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy và triển khai có hiệu quả Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động; có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro trân trọng chuyển lời chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội Việt Nam bầu; khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết thúc đẩy hợp tác hữu nghi Việt Nam-Nhật Bản và hợp tác kinh tế hai nước trong tình hình mới; khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ông Nukaga Fukushiro khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy giao lưu hai nước trên các kênh, đặc biệt là quốc hội và thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ có chính sách nâng cao điều kiện sống và làm việc cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh đồng yen mất giá; mong muốn quốc hội hai nước hợp tác trong các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Saito Ken, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao vai trò của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và cá nhân Bộ trưởng Saito Ken trong việc phát triển và gắn kết quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản; đề nghị Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thúc đẩy tăng cường liên kết kinh tế, hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế giữa hai nước, hợp tác phát triển hạ tầng kỹ thuật số, kinh tế số, kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác phát triển ngành logistics...; nghiên cứu về hướng hợp tác trong xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong ngành bán dẫn và trong các ngành công nghiệp mới, trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, qua đó đáp ứng và hỗ trợ Nhật Bản giải quyết vấn đề già hóa dân số.

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh sự hợp tác của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản với Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 ở châu Á (AZEC) qua việc lập Nhóm công tác xúc tiến chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Saito Ken khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp với Việt Nam thông qua lĩnh vực số hóa, chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững, phát triển năng lượng tái tạo; hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu thành nước có thu nhập cao vào năm 2045; khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng mới, bán dẫn, kỹ thuật số, ôtô thế hệ mới; thông báo Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến 1,5 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại các nước Nam Bán cầu.

Bộ trưởng Saito cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam có các biện pháp đảm bảo điện năng cho 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp hai đồng Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Nhật-Việt trong Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch tập đoàn Sumitomo và ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch tập đoàn Sojitsu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao đóng góp quý báu của KEIDANREN cũng như cá nhân hai đồng Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Nhật-Việt, ông Hyodo và ông Fujimoto đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam; đánh giá cao việc KEIDANREN và các cơ quan liên quan của Việt Nam nhất trí triển khai giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, nhằm cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

ttxvn_viet_nhat_2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp hai đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Nhật-Việt trong Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN). (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban hợp tác kinh tế Nhật-Việt thúc đẩy doanh nghiệp thành viên KEIDANREN tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, bán dẫn, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử, thiết bị y tế, dệt may,...; hỗ trợ Việt Nam đào nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực bán dẫn đáp ứng nhu cầu của hai nước; tổ chức đoàn doanh nghiệp đối thoại chính sách với Việt Nam; định kỳ hằng năm phản ánh kịp thời các vướng mắc, cùng phối hợp giải quyết, tạo thuận lợi và hấp dẫn cho môi trường đầu tư của Việt Nam.

Ông Hyodo cho biết KEIDANREN coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất; coi trọng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp thành viên mở rộng đầu tư tại Việt Nam; khẳng định các thành viên trong KEIDANREN mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Ông Fujimoto nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy các thành quả cụ thể về hợp tác trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, trong khuôn khổ Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới; nhấn mạnh việc Nhật Bản mong muốn chia sẻ kiến thức trong đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hayashi Nobumitsu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của JBIC cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đề nghị JBIC cung cấp vốn cho Việt Nam với điều kiện ưu đãi để thực hiện các dự án trong khuôn khổ AZEC; hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo,…; thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, tiếp cận và chuyển giao công nghệ mới như hydrogen, ammonia, thu hồi, lưu trữ carbon…

Về dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phó Thủ tướng khẳng định đây là dự án đầu tư tiêu biểu, quy mô lớn được lãnh đạo và người dân hai nước rất quan tâm; hoan nghênh việc thời gian vừa qua Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn đã có kết quả kinh doanh tích cực; khẳng định sự cần thiết phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để thúc đẩy hoạt động hiệu quả của dự án.

Chia sẻ với ý kiến của Phó Thủ tướng, Thống đốc JBIC Hayashi Nobumitsu khẳng định JBIC sẽ tích cực đồng hành, hỗ trợ Việt Nam cả về vốn, công nghệ và đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mới trong khuôn khổ AZEC; khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản.

ttxvn_viet_nhat_3.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hayashi Nobumitsu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Thống đốc Hayashi mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam cũng như giải quyết các khó khăn trong một số dự án; bày tỏ quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch điều hành Hội đồng thúc đẩy Ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) Matsuzawa Ken, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những nỗ lực và tâm huyết của FEC vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước; khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng đối tác Nhật Bản; tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản; đề nghị FEC thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác lao động, phát triển cung cấp nguồn điện.

Phó Thủ tướng đề nghị FEC tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu tại cả Việt Nam và Nhật Bản; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch điều hành FEC Matsuzawa Ken cho rằng hai nước Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng, cùng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, đóng góp vào hòa bình và phát triển của các nước châu Á; đánh giá cao thành quả về chính trị, kinh tế, ngoại giao của Việt Nam; cam kết thúc đẩy thực chất quan hệ với Việt Nam, trong đó dự kiến phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hàng quý tổ chức diễn đàn, hội thảo kinh doanh, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản với các đối tác Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Các thành viên của FEC bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin (IT) đáp ứng nhu cầu hai nước, trong đó Nhật Bản được dự tính thiếu khoảng 800.000 kỹ sư đến năm 2030; đầu tư phát triển nguồn điện sạch như điện sinh khối, giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục