Dự luật này là mộtphần của kế hoạch "Sản xuất tại Mỹ" mà Đảng Dân chủ của Tổng thống Obama đangthúc đẩy trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 2/11 tới.
Những người ủng hộdự luật cho rằng các sáng kiến này sẽ giúp giảm khoản thâm hụt thương mạikhổng lồ của Mỹ với Trung Quốc và các nước khác bằng cách hậu thuẫn các doanhnghiệp sản xuất của Mỹ.
Phát biểu trước các thành viên cộng đồng doanh nghiệptại lễ ký ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Nền kinh tế của chúng ta đã rơivào thói quen mua đồ từ nước ngoài mà không bán ra, song điều vô cùng quan trọnglà chúng ta đảo ngược xu hướng ấy."
Ông Obama cũng cho biết dự luật sẽ tạo điềukiện "thuận lợi và giá cả thấp hơn cho các nhà sản xuất cũng như công nhân Mỹ để họlàm ra thứ tốt nhất: Xuất xưởng những sản phẩm tuyệt vời và bán chúng trên khắpthế giới."
Tháng trước, dự luật trên đã được Quốc hội Mỹ thông qua với tỷ lệ ápđảo và cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều tập đoàn kinh doanh của nước này.
Trongmột diễn biến khác, Chính phủ Mỹ ngày 11/8 cho biết trong tuần trước số đơn mới xin hưởng trợ cấpthất nghiệp đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng sáu thángqua, làm dấy lên những lo ngại tình trạng này có thể tác động tiêu cựcđến quá trình phục hồi nền kinh tế.
Theo số liệu vừa công bố, số đơn mới xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuầntừ ngày 7/8 là 484.000 đơn, tăng 2.000 đơn so với con số của tuần trước đó vàcao hơn nhiều so với dự đoán 465.000 đơn của hầu hết các nhà kinh tế.
Tuy nhiên,số liệu mới nhất cũng cho thấy tổng số người Mỹ hưởng trợ cấp thất nghiệp đãgiảm. Số người thất nghiệp có bảo hiểm trong tuần lễ kết thúc vào ngày 31/7 là4,452 triệu, giảm 118.000 trường hợp so với con số 4,570 triệu của tuần trướcđó.
Thất nghiệp đang là mối lo ngại lớn nhất của Tổng thống Obama trong bối cảnhcuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới gần. Tính đến tháng Bảy vừa qua, tỷ lệ thấtnghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 9,55%./.