Mỹ bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh tốc độ

Mỹ đã bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh X-15A Waverider với tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh  trước khi rơi xuống.
Lực lượng Không quân Mỹ ngày 26/5 đã bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh X-15A Waverider với tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh (Mach 6) trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Ông Charlie Brink, Giám đốc Dự án thuộc Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân của Căn cứ Wright-Patterson, cho biết tên lửa X-15A Waverider, được bắn đi từ Căn cứ Không quân Edwards ở bang California, đã bay trong hơn ba phút.

Đây là thời gian bay lâu nhất đối với một tên lửa siêu thanh lắp động cơ phản lực tĩnh siêu âm. Kỷ lục trước đó thuộc về tên lửa X-43 của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) với thời gian bay là 12 giây.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm vẫn xảy ra trục trặc do khi bay đến giây thứ 200, tên lửa X-15A đã gặp sự cố và bị rơi. Hiện các kỹ sư đang nỗ lực nghiên cứu dữ liệu để xác định nguyên nhân sự cố.

Mặc dù vậy, ông Brink khẳng định kết quả lần thử nghiệm trên của X-15A Waverider là rất đáng khích lệ vì nó hoàn thành hầu hết các mục tiêu. Ông nhấn mạnh tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ động cơ này tương đương với bước nhảy vọt thời hậu Chiến tranh Thế giới lần thứ II từ máy bay động cơ cánh quạt sang máy bay sử dụng động cơ phản lực.

Tên lửa X-15A Waverider, do các tập đoàn Boeing, Pratt và Whitney Rocketdyne chế tạo, được lắp dưới cánh một máy bay B-52, trước khi được phóng đi từ độ cao 15km trên bờ biển Thái Bình Dương. Thực tế, Waverider được thiết kế có thể đạt độ cao khoảng 21km và có tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

Giới chuyên gia cho biết Waverider, hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, có khả năng thay thế tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn thường trong bối cảnh các nước vẫn nghi ngại tên lửa đại diện cho một cuộc tấn công hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục