Mỹ bắt được 1 thủ lĩnh cấp cao Taliban tại Pakistan

Người này là chỉ huy cấp cao của Tehreek-e-Taliban , nhóm đã nhận trách nhiệm âm mưu đánh bom Quảng trưởng Thời đại năm 2010.

Ngày 11/10, Phó nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết binh sĩ nước này đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Taliban tại Pakistan trong một chiến dịch quân sự. 

Bà Harf khẳng định: “Tôi có thể xác nhận các lực lượng Mỹ đã bắt giữ thủ lĩnh khủng bố Latif Mehsud trong một chiến dịch quân sự”.

Người này là chỉ huy cấp cao của Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và là thân tín của thủ lĩnh TTP Hakimullah Mehsud.

Theo phát ngôn viên trên, TTP đã nhận trách nhiệm âm mưu đánh bom Quảng trưởng Thời đại ở New York năm 2010 và tuyên bố sẽ tấn công Mỹ một lần nữa.

Nhóm này cũng đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào các quan chức ngoại giao Mỹ ở Pakistan cũng như các vụ việc khiến dân thường Pakistan thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục