Mỹ bổ sung thêm ngân sách chiến tranh và viện trợ

Quốc hội Mỹ ngày 28/5 đã thông qua tăng ngân sách cho các chương trình của chính phủ, trong đó có các khoản cho chiến tranh, viện trợ.
Quốc hội Mỹ ngày 28/5 đã thông qua ngân sách tăng chi tiêu cho một loạt chương trình của chính phủ, trong đó có các khoản tài chính cho chiến tranh và viện trợ.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật về khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 60 tỷ USD cho cuộc chiến tại Afghanistan và các dự án chính khác, bao gồm cả khoản viện trợ cho Haiti.

Trong tổng số tiền trên, có khoảng 33 tỷ USD được dành cho cuộc chiến tại Afghanistan để tài trợ cho việc tăng thêm 30.000 lính tới chiến trường này mà Tổng thống Barack Obama thông báo hồi cuối năm ngoái.

Ngoài ra, các nhà lập pháp đồng thời phê chuẩn gói viện trợ quân sự và kinh tế trị giá 349 triệu USD cho Pakistan, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Đối với Haiti, Thượng viện Mỹ cũng "bật đèn xanh" cho gói viện trợ trị giá 2,8 tỷ USD nhằm giúp quốc gia vùng Caribe này khắc phục những hậu quả nặng nề sau trận động đất hồi đầu năm nay làm hơn 300.000 người thiệt mạng và khoảng 1,3 triệu người mất nhà cửa.

Nhằm đối phó với những cảnh báo về mùa mưa bão khắc nghiệt trong năm 2010, dự luật trên cũng cung cấp 5,1 tỷ USD cho Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) vốn chịu trách nhiệm đối phó với các thảm họa thiên nhiên.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này vào cuối tuần tới, sau đó hai bản dự luật của Thượng viện và Hạ viện sẽ được kết hợp với nhau trước khi trình lên Tổng thống Obama ký thành luật.

Trong khi đó, cùng ngày 28/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất của Tổng thống Obama chi 205 triệu USD giúp Israel sản xuất một hệ thống chống rocket tầm ngắn như loại mà các phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và Hezbollah sử dụng.

Đây là một phần trong dự luật chi tiêu quốc phòng vốn sẽ cung cấp 726 tỷ vào năm tới cho các chương trình quốc phòng của Mỹ, trong đó có chi cho các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Hệ thống chống rocket trên, có tên gọi là "Vòm sắt", được công ty nhà nước Rafael Advanced Defence Systems Ltd. của Israel sản xuất. Hệ thống này sử dụng các tên lửa được radar dẫn đường loại nhỏ để phá hủy các loại rocket kiểu Kachiusa với tầm bắn từ 5-70km, hay đạn cối trên không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục