Mỹ cân nhắc trừng phạt Ukraine sau bạo động

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang cân nhắc tất cả các phương án, trong đó có cả các lệnh trừng phạt, đối với Ukraine sau khi cảnh sát chống bạo động nước này được cho là trấn áp người biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych.

Ngày 11/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang cân nhắc tất cả các phương án, trong đó có cả các lệnh trừng phạt, đối với Ukraine sau khi cảnh sát chống bạo động nước này được cho là trấn áp người biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên bộ trên Jen Psaki nêu rõ: "Tất cả các phương án, trong đó có cả các lệnh trừng phạt, đều được cân nhắc... tất nhiên nó vẫn còn đang được đánh giá".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã kêu gọi nhà chức trách Ukraine tiến hành đối thoại mở với xã hội nhắm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine ngày 11/12 đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng cảnh sát nước này đã dùng vũ lực đối với những người biểu tình khi tiến hành dỡ bỏ những rào chắn và lều bạt được dựng lên gần các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Kiev.

Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định nhà chức trách Ukraine buộc phải áp dụng một số biện pháp để giải phóng phần lòng đường giao thông trên các tuyến phố gần quảng trường Độc lập, song tuyệt nhiên không sử dụng hơi cay hay đánh đập, bắt bớ người biểu tình; những thông tin cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực là của một số chính trị gia đưa ra nhằm đánh lừa dư luận xã hội, gây bất ổn xã hội. 

Bộ Nội vụ Ukraine cũng lên án các đại diện của phe đối lập, trong đó có võ sỹ Vitaly Klitschko thủ lĩnh đảng "Udar," kích động người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở thủ đô Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục