Phe đối lập Ukraine kêu gọi chiếm trụ sở chính quyền

Các đại diện của phe đối lập tại Ukraine đã kêu gọi các công dân và những người ủng hộ họ chiếm trụ sở chính quyền ở thủ đô Kiev.
Phe đối lập Ukraine kêu gọi chiếm trụ sở chính quyền ảnh 1Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tại quảng trường Mykhayllivska ở thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Ukraine ngày 11/12 cho biết các đại diện của phe đối lập tại Ukraine đã kêu gọi các công dân và những người ủng hộ họ chiếm trụ sở chính quyền ở thủ đô Kiev.

Thông cáo của bộ trên cho biết: “Bộ Nội vụ có thông tin về lời hiệu triệu của lực lượng đối lập, cụ thể là từ đảng ‘Udar’ - thủ lĩnh là võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko, kêu gọi chiếm tòa nhà chính quyền của các quận hành chính ở thủ đô.”

Bộ này cũng kêu gọi các công dân kiềm chế, không có những hành động bất hợp pháp và cảnh báo sẽ trừng phạt nếu họ phạm tội.

Trong khi đó, ông Klitschko tuyên bố việc cảnh sát ra tay với người biểu tình cho thấy Tổng thống Viktor Yanukovich không hứng thú với việc thỏa hiệp. Ông nói: "Những gì xảy ra tối qua cho thấy ông Yanukovich đã chặn mọi ngả đường tiến tới một thỏa thuận."

Cùng ngày, tại cuộc gặp Tổng thống Yanukovych, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland thẳng thắn cho rằng hành động trấn áp người biểu tình ủng hộ việc Kiev liên kết với Liên minh châu Âu (EU) là "hoàn toàn không thể chấp nhận được," đồng thời nhấn mạnh vẫn có cơ hội để Ukraine trở thành một phần của EU.

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cũng lên án việc chính quyền của Tổng thống Yanukovych sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.