Mỹ cân nhắc việc cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine

Các quan chức cấp cao chính quyền Barack Obama thông báo Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp một số vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng.
Mỹ cân nhắc việc cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tới Debaltseve thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi được các chuyên gia cho là “đổ thêm dầu lửa” trong cuộc khủng hoảng Ukraine, ngày 3/2, các quan chức cấp cao chính quyền Barack Obama thông báo Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp một số vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tiết lộ của các quan chức Nhà Trắng với truyền thông Mỹ cho biết chủ trương cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đang tiếp tục được thảo luận, trong đó có tính tới thái độ và phản ứng của Moskva trong trường hợp Washington cung cấp thiết bị chiến tranh cho Kiev.

Theo một báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở thủ đô Washington, chính quyền Barack Obama có thể cung cấp lượng vũ khí có tổng trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép Humvees, trực thăng tấn công không người lái, radar...

Có ý kiến cho rằng cung cấp vũ khí sát thương, trong đó có tên lửa chống tăng Javelins, sẽ giúp Ukraine ngăn chặn được các cuộc tấn công của lực lượng đòi độc lập và buộc Moskva phải giảm sự ủng hộ cho các lực lượng này.

Tuy nhiên, ngược lại cũng có ý kiến cho rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí chiến tranh cho Ukraine có thể sẽ khiến Nga gia tăng ủng hộ các lực lượng ở miền Đông Ukraine.

Một số chuyên gia phân tích lo ngại việc Mỹ cung cấp vũ khí nóng cho Ukraine sẽ càng làm cho tình tình ở nước này diễn biến nghiêm trọng và đổ máu nhiều hơn.

Trong tuần này, các cố vấn chóp bu của Nhà Trắng sẽ tiếp tục thảo luận về các phương án cung cấp vũ khí nóng cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có kế hoạch tới thăm Kiev trong tuần này.

Trước đó, trong chuyến thăm Ukraine tháng 11/2014, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống radar cho Ukraine.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, trong cuộc họp báo ngày 2/2, cho biết Mỹ sẽ tham khảo ý kiến của Đức khi Thủ tướng Angela Merkel thăm Mỹ vào tuần tới.

Trong chuyến thăm Budapest ngày 2/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hungary Viktor Orban tuyên bố hai nước không ủng hộ kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine mà chỉ nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao, hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục