Mỹ cáo buộc Nga muốn dùng vũ lực để vẽ lại biên giới quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cáo buộc Nga đang cố dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới quốc tế và Washington không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.
Mỹ cáo buộc Nga muốn dùng vũ lực để vẽ lại biên giới quốc tế ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) trong một cuộc họp tại Arbil, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP và Reuters, ngày 24/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cáo buộc Nga đang cố dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới quốc tế.

Ông James Mattis đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để gặp Tổng thống Petro Poroshenko cùng một số quan chức cấp cao trong chính phủ nước này.

Phát biểu với giới chức Ukraine, ông Mattis khẳng định Washington không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ông Mattis cho rằng Nga đang không tuân thủ các cam kết của nước này trên trường quốc tế, như thỏa thuận Minsk.

[Chính trị gia Đức: Crimea nên được công nhận là một phần của Nga]

Ông James Mattis khẳng định Mỹ cam kết ủng hộ giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mattis cho biết ông đang khẩn trương xem xét việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và sẽ báo cáo Tổng thống Donald Trump về lập trường của mình trong vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục