Mỹ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Tư lệnh tối cao NATO ở châu Âu, nhiều thành viên trong Chính quyền Obama và Lầu Năm Góc có xu hướng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Mỹ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1Binh lính Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Hãng tin TASS của Nga Nga và AFP của Pháp đều dẫn báo điện tử New York Times ngày 1/2 đưa tin Mỹ có thể sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo báo trên, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cùng nhiều thành viên trong Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Lầu Năm Góc có xu hướng đi tới quyết định này.

Hãng tin TASS dẫn báo trên viết: "Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương (cho Ukraine). Tuy nhiên, sau một loạt thất bại nghiêm trọng của lực lượng Ukraina trong những tuần gần đây, chính quyền của Tổng thống Obama đang xem xét một đợt viện trợ quân sự mới."

Cùng ngày, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết lính nghĩa vụ của Nga đang ngày càng chịu nhiều áp lực trong việc đăng ký làm binh sỹ chuyên nghiệp, đồng thời quan ngại rằng họ có thể sẽ được giao nhiệm vụ tham chiến cùng phe ly khai ở Ukraine.

Cảnh báo trên của các nhà hoạt động nhân quyền được đưa ra sau khi ngày càng có nhiều lời phàn nàn từ phía những lính nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và gia đình họ trong bối cảnh tái diễn xung đột ở miền Đông Ukraine và sự thất bại của các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục