Mỹ công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế Palestine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiết lộ việc thu hút 4 tỷ USD đầu tư từ khu vực tư nhân cho kế hoạch phục hồi kinh tế của Palestine.
Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Jordan, Ngoạitrưởng Mỹ John Kerry đã tiết lộ việc thu hút 4 tỷ USD đầu tư từ khu vực tư nhâncho kế hoạch phục hồi kinh tế của Palestine, nhằm giúp tăng 50% GDP trong ba nămtới, giảm tỷ lệ thất nghiệp đi 2/3 (từ 21% xuống còn 8%) và tăng 40% mứclương trung bình.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tạo việc làm và giúp giới trẻ thực hiện những hy vọngvề một tương lai kinh tế tốt đẹp hơn là điều cấp thiết.

Ông Kerry đang làm việc với Đặc phái viên của Bộ Tứ về Trung Đông, cựu Thủ tướngAnh Tony Blair, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu để vạch ra kế hoạchchấn hưng kinh tế ở khu Bờ Tây, thông qua việc thúc đẩy phát triển các ngànhnhư du lịch, xây dựng, công nghệ thông tin và nông nghiệp.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nhóm chuyên gia đánh giá kế hoạch trên cũng sẽ giúpPalestine tạo thêm được 100.000 việc làm chỉ riêng trong lĩnh vực xây nhà ởtrong vòng ba năm tới, đồng thời giúp lĩnh vực du lịch tăng gấp ba lần và sảnlượng nông nghiệp tăng hai hoặc ba lần.

Ông khẳng định kế hoạch chấn hưng kinh tế Palestine này lớn hơn, táo bạo vànhiều tham vọng hơn bất kỳ kế hoạch nào đã được đề xuất trong hai thập niên trởlại đây.

Mặc dù chi tiết của kế hoạch trên mới chỉ ở dạng phác thảo đại cương, nhưngtrong một tuyên bố, văn phòng của ông Tony Blair cho biết họ đang phân tích tiềmnăng của nhiều lĩnh vực kinh tế của Palestine cũng như xác định các biện pháp đểthúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cũng tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này, khoảng 300 lãnhđạo doanh nghiệp Israel và Palestine đã hối thúc chính phủ hai bên xúctiến giải pháp hai nhà nước, cho rằng "tình hình hiện nay đang gây ảnhhưởng nghiêm trọng đến kinh tế và cấu trúc xã hội của cả Palestine vàIsrael."

Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ cùng nhau sử dụng ảnh hưởng của mìnhđể thuyết phục lãnh đạo hai bên nối lại các cuộc đàm phán hòa bình,vốn đã bị đình trệ từ cuối năm 2010./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.