Mỹ công bố kế hoạch rút 11.000 quân ở châu Âu

Mỹ cam kết duy trì quan hệ quân sự mật thiết với các đồng minh châu Âu sau khi công bố kế hoạch rút 11.000 quân khỏi Đức và Italy.
Theo AFP, Mỹ ngày 16/2 cam kết duy trì quan hệ quân sự mật thiết với các đồng minh châu Âu sau khi công bố kế hoạch rút hơn 11.000 quân khỏi Đức và Italy, như một phần của việc chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông George Little, nói với báo giới: "Không nên đánh đồng việc giảm số lượng binh sỹ đồn trú lâu dài tại châu Âu với việc giảm bớt sự can dự với các đối tác châu Âu của chúng ta."

Chi tiết về kế hoạch rút quân, bao gồm hai lữ đoàn lục quân và hai phi đội máy bay, đã được thông báo trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Đức Thomas de Maiziere tại Lầu Năm Góc.

Ông Panetta cho biết hơn 40.000 binh sỹ Mỹ sẽ vẫn đồn trú tại Đức và "chiến lược quốc phòng mới của Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược lâu dài của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương với các đồng minh NATO như Đức."

Về phần mình, ông Maiziere khẳng định Đức sẽ vẫn đóng vai trò chủ chốt đối với lực lượng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh ông không thể phàn nàn gì về quyết định rút quân của Lầu Năm Góc vì bản thân Chính phủ Đức cũng đang thực hiện kế hoạch tương tự trong lực lượng vũ trang nước này.

Theo các quan chức, ngay trong năm nay, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu rút hai lữ đoàn lục quân, hai phi đội máy bay cùng 2.500 lính hỗ trợ. Mỹ hiện bố trí hai lữ đoàn bộ binh hạng nặng và một phi đội máy bay chống tăng A-10 tại Đức, trong khi đơn vị không quân thứ hai đóng tại Aviano, Italy.

Động thái rút quân này sẽ giảm tổng số binh sỹ Mỹ tại châu Âu từ mức 81.000 hiện nay xuống còn khoảng 70.000 quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục