Mỹ đình chỉ thuốc chữa ung thư vú bán chạy nhất

Mỹ vừa cho ngừng sử dụng một trong các loại thuốc chữa ung thư bán chạy nhất - thuốc trị ung thư vú ở giai đoạn phát triển Avastin.
Mỹ vừa cho ngừng sử dụng một trong những loại dược phẩm trị ung thư bán chạy nhất - thuốc trị ung thư vú ở giai đoạn phát triển Avastin.

Các giới chức y tế chính phủ Mỹ cho biết không có bằng chứng cho thấy dùng Avastin sẽ kéo dài cuộc sống của bệnh nhân và sử dụng nó có thể mắc phải những phản ứng phụ hiểm nghèo.

Bà Margaret Hamburg, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay những phản ứng phụ có thể gặp phải là huyết áp cao nghiêm trọng, chảy máu nhiều, suy tim và có những lỗ thủng tại một số nơi trong cơ thể.

FDA cho biết các cuộc thử nghiệm Avastin chỉ cho thấy một hiệu quả hạn chế đối với sự phát triển khối u, tuy nhiên không đáng để chấp nhận những phản ứng phụ hiểm nghèo trên.

Avastin do hãng Genentech, chi nhánh của công ty dược phẩm Thụy Sĩ Roche, bào chế. Công ty này tuyên bố sẽ thực hiện thêm các cuộc thí nghiệm đối với loại thuốc này.

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân ung thư vú tại Mỹ nói rằng mạng sống của họ đã được cứu thoát nhờ thuốc Avastin, mà phí tổn điều trị có thể lên tới 100.000 USD/năm.

Với những lời xác minh đó, bà Hamburg cho biết việc thu hồi sử dụng thuốc này là “một quyết định khó khăn.” Nhưng bà nói bệnh nhân “phải tin tưởng” về mức an toàn và hiệu nghiệm của loại thuốc được dùng.

Thuốc Avastin vẫn còn có thể được sử dụng trong các đơn điều trị các loại ung thư ruột già, phổi, thận và não./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục