Mỹ đưa máy bay F-15 đến Ba Lan, tăng cường sức mạnh cho NATO

Các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ của Ba Lan trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự của NATO tại sườn phía Đông của khối giữa lúc căng thẳng với Nga liên quan Ukraine.
Mỹ đưa máy bay F-15 đến Ba Lan, tăng cường sức mạnh cho NATO ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/2, các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Ba Lan trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại sườn phía Đông của khối giữa lúc căng thẳng với Nga liên quan Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak viết trên Twitter: “Hôm nay (10/2), các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã tới căn cứ không quân tại Lask, những máy bay này sẽ yểm trợ cho sườn Đông như một phần của nhiệm vụ Giám sát đường không của NATO.”

Tuy nhiên, ông không tiết lộ số lượng máy bay F-15 của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân nói trên.

Ngoài Ba Lan, Mỹ cũng đã thông báo kế hoạch điều máy bay F-15 đến các nước thành viên NATO ở khu vực Baltic.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết London có thể đưa thêm quân tăng cường cho đồng minh tại Đông Âu nếu cần thiết, sau khi thông báo triển khai bổ sung 350 binh sỹ cho Ba Lan.

Số binh sỹ bổ sung này đã đặt chân xuống Ba Lan cùng thời điểm Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có chuyến thăm nước này.

[NATO cân nhắc hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực Đông Âu]

Trước đó, ngày 9/2, Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo, trong tuần này Tây Ban Nha sẽ điều 4 máy bay chiến đấu và 130 binh sỹ tới Bulgaria để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Thông báo nêu rõ, dự kiến lô máy bay Eurofighter đầu tiên của Tây Ban Nha sẽ đến Bulgaria vào cuối tuần để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận cùng với Không quân Bulgaria cho đến cuối tháng 3.

Thông báo có đoạn: "Sứ mệnh này sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho các nước thành viên NATO ở sườn phía Đông."

Cũng trong ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tuyên bố nước này sẽ tăng quân số của mình trong nhóm tác chiến của NATO ở Litva từ 270 người lên thành 350 người.

Lực lượng Hà Lan tại Litva là một phần của nhóm tác chiến quốc tế NATO do Đức dẫn đầu, được triển khai vào năm 2017 sau khi Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.