NATO cân nhắc hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực Đông Âu

Các quan chức phương Tây đã đề cập đến Hungary và Slovakia như những điểm đóng quân tiềm năng tiếp theo cho các binh sỹ NATO trong thời gian tới nhưng chưa có quyết định nào được công bố.
NATO cân nhắc hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực Đông Âu ảnh 1Binh sỹ NATO tham gia cuộc tập trận ở Hohenfels, Đức, ngày 31/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 7/2 cho hay liên minh này đang cân nhắc triển khai quân sự lâu dài tại Đông Âu để tăng cường khả năng phòng thủ, giữa lúc căng thẳng lên cao liên quan đến động thái Nga tập trung lực lượng gần biên giới với Ukraine.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels, ông Stoltenberg tiết lộ “đang có một quy trình được triển khai trong NATO,” song chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra liên quan đến việc điều chỉnh bố trí quân sự lâu dài của khối này tại sườn phía Đông.

Dự kiến các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ nhóm họp trong 2 ngày 16-17/2 để thảo luận về việc tăng cường lực lượng.

[Thủ tướng Anh muốn đưa ra đề xuất đảm bảo với Nga về NATO]

Phương Tây đã hối thúc Moskva rút quân khỏi biên giới với Ukraine, nhất là nếu Nga muốn NATO giảm quy mô triển khai quân sự tại các nước thành viên phía Đông của liên minh này.

NATO hiện duy trì quân số “thường xuyên nhưng không thường trực” theo mô hình luân phiên xoay vòng tại một số nước thành viên phía Đông, từ khu vực biển Baltic đến Biển Đen.

Các quan chức phương Tây đã đề cập đến Hungary và Slovakia như những điểm đóng quân tiềm năng tiếp theo cho các binh sỹ NATO trong thời gian tới nhưng chưa có quyết định nào được công bố.

Ngoài số binh sỹ hiện có tại Ba Lan, Mỹ trong tuần này đang triển khai thêm khoảng 1.700 quân nhân, chủ yếu thuộc Sư đoàn Không vận 82, tới quốc gia Đông Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục