Thủ tướng Anh muốn đưa ra đề xuất đảm bảo với Nga về NATO

Quan hệ Nga và phương Tây đã leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.
Thủ tướng Anh muốn đưa ra đề xuất đảm bảo với Nga về NATO ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 7/2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nhà lãnh đạo Anh muốn đưa ra những đảm bảo với Nga về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó nhấn mạnh đây là một liên minh phòng thủ.

Tuyên bố đề cập đến những lo ngại của Nga về NATO, cho rằng những lo ngại đó về cơ bản là không có cơ sở vì NATO là một liên minh phòng thủ. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết London muốn làm việc với Moskva để cung cấp những đảm bảo về những lo ngại đó, đồng thời khẳng định đây không phải là sự nhượng bộ.

[Nga không chờ đợi đột phá trong cuộc gặp lãnh đạo Nga, Pháp]

Cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh sẽ đề nghị NATO triển khai lực lượng lớn gồm nhiều binh lính, chiến hạm và chiến đấu cơ ở châu Âu. Theo đó, Anh có thể sẽ tăng gấp đôi lực lượng 1.150 quân hiện đang được triển khai ở Đông Âu, đồng thời cung cấp các  "các vũ khí phòng thủ" cho Estonia.

Quan hệ Nga và phương Tây đã leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Tuy nhiên, phía Moskva luôn bác bỏ và  khẳng định những cáo buộc trên là động thái làm leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào. Moskva cũng cáo buộc NATO vẫn đang tìm cách mở rộng về phía Đông và đưa vũ khí vào lãnh thổ Ukraine, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục