Mỹ đưa thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cân nhắc xem xét các biện pháp hạn chế đối với những công ty sản xuất pin Mặt Trời của Trung Quốc vốn sản xuất silic đa tinh thể dùng cho các tấm pin Mặt Trời.
Mỹ đưa thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt ảnh 1Bộ Thương mại Mỹ. (Nguồn: investopedia.com)

Ngày 23/6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo hạn chế xuất khẩu đối với 5 công ty của Trung Quốc với cáo buộc có các vi phạm về lao động.

Trong số 5 công ty vừa được đưa vào “Danh sách thực thể bị trừng phạt” của Bộ Thương mại Mỹ có các công ty lớn về sản xuất silic đơn tinh thể và silic đa tinh thể dùng trong chế tạo các tấm pin Mặt Trời.

[Mỹ sẽ đấu tranh chống hành vi thương mại không công bằng]

Trước đó, giới chức Mỹ cũng đã để ngỏ khả năng Chính quyền Tổng thống Joe Biden xem xét các biện pháp hạn chế đối với những công ty sản xuất pin Mặt Trời của Trung Quốc vốn sản xuất silic đa tinh thể dùng cho các tấm pin Mặt Trời trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục