Mỹ giúp Pháp phát triển hạt nhân từ 30 năm trước

Những tài liệu mật vừa tiết lộ của Mỹ cho thấy Washington đã bí mật giúp Paris phát triển vũ khí hạt nhân tiên tiến vào thập niên 1970.
Những tài liệu mật vừa được tiết lộ của Mỹ cho thấy Washington đã bí mật giúp Paris phát triển các vũ khí hạt nhân tiên tiến vào thập niên 1970 của thế kỷ trước, như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Nixon lúc bấy giờ nhằm gieo rắc sự chia rẽ ở châu Âu.

Theo các tài liệu do trung tâm nghiên cứu của Đại học George Washington và Viện Woodrow Wilson công bố, Henry Kissinger - cố vấn cấp cao của Tổng thống Richard Nixon khi đó - từng thuyết phục Pháp tin rằng họ có thể cạnh tranh với Anh, với hy vọng có thể làm suy yếu nỗ lực thống nhất châu Âu.

Dưới thời Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, lập trường chính thức của Mỹ là từ chối hợp tác với Pháp trong lĩnh vực hạt nhân quân sự do lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang tại châu Âu có thể dẫn tới việc nước Đức phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, các tài liệu mật cho thấy ngay khi lên cầm quyền năm 1969, Tổng thống Nixon đã hiểu rằng Washington không có các phương tiện cũng như biện pháp để kiềm chế tham vọng phát triển hạt nhân của Pháp. Do đó, chính quyền Nixon quyết định cung cấp thông tin, thiết bị và công nghệ một cách nhỏ giọt cho đồng minh Pháp.

Song, phải tới năm 1996, Mỹ và Pháp mới chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

Pháp đã tiến hành các vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 1960 ở sa mạc Sahara, trở thành quốc gia thứ tư thử vũ khí hạt nhân sau Mỹ, Liên Xô trước đây và Anh, trong bối cảnh Tướng de Gaulle nỗ lực biến Pháp trở thành một cường quốc lớn trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục