Mỹ hỗ trợ ASEAN thực hiện mô hình hải quan 1 cửa

USAID, USABC và hãng Oracle vừa ký một bản ghi nhớ chung nhằm giúp ASEAN tăng tốc nỗ lực thực hiện mô hình hải quan một cửa.
Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID), Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và công ty phần mềm Mỹ Oracle Corporation đang phối hợp thúc đẩy quan hệ thương mại của Mỹ với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Theo thông cáo báo chí ngày 19/10 của USABC, ba đơn vị trên vừa ký một bản ghi nhớ nhằm giúp ASEAN tăng tốc nỗ lực thực hiện mô hình hải quan một cửa.

Từ đầu năm 2008, USAID đã hỗ trợ sáng kiến hải quan một cửa trong ASEAN (ASW) và hiện nay USAID đang cùng Ban Thư ký của ASEAN và Ban chỉ đạo ASW thực hiện dự án giúp khu vực doanh nghiệp tư nhân sớm thực hiện mô hình này.

Ông Olivier Carduner, Giám đốc Chương trình Phát triển Khu vực tới châu Á thuộc USAID khẳng định, doanh nghiệp chính là nơi thực hiện hệ thống một cửa này và USAID đang cùng làm việc với USABC và công ty phần mềm hàng đầu thế giới Oracle Corporation cung cấp thông tin quan trọng về khối doanh nghiệp tư nhân của ASEAN để sản phẩm cuối cùng thể hiện mối quan hệ đối tác giữa khu vực tư nhân và khu vực công cộng vì mục đích thương mại.

Ông K. Raman, Giám đốc điều hành của công ty Oracle Corporation tại khu vực ASEAN cho biết: "Công ty Oracle Corporation sẽ sử dụng chuyên môn và hiểu biết của mình trong chẩn đoán quy trình kinh doanh để thu thập thông tin về khối doanh nghiệp tư nhân." Ông K. Raman khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của ASEAN đối với mô hình một cửa trong hải quan.

Ông Alexander Feldman, Chủ tịch USABC nêu rõ: "Mô hình hải quan một cửa trong ASEAN giúp cho hoạt động kinh doanh trong cả khu vực ASEAN dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ mô hình này cả ở cấp khu vực lẫn quốc gia và đó là một phần thỏa thuận đạt được trong các cuộc đối thoại chính thức gần đây của chúng tôi với các bộ trưởng kinh tế ASEAN."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục