Mỹ hỗ trợ phát triển cacao bền vững tại Đắk Lắk

Trong thời gian tới, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ thêm 3 dự án phát triển cacao bền vững ở các nông hộ cho các huyện ở Đắk Lắk.
Ngày 27/2, tại Đắk Lắk, bà Clair Pierangelo – Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết: qua đợt kiểm tra mới đây về thực hiện Dự án phát triển cacao bền vững tại các nông hộ do cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mỹ tài trợ thông qua tổ chức ACDI/VOCA cho thấy, dự án này đang đem lại kết quả rất khả quan.

Từ kết quả đó, trong thời gian tới Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ thêm 3 dự án phát triển cacao bền vững tại các nông hộ cho các huyện khác ở Đắk Lắk.

Dự án phát triển cacao bền vững tại các nông hộ do Mỹ tài trợ được triển khai ở 3 huyện: Ea Kar, Lắk và Ea H’leo.

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án đã thành lập được 84 câu lạc bộ nông dân trồng cacao; 6 mô hình phát triển cacao bền vững; hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật chăm sóc cacao, giống các loại cây trồng xen và hơn 630.000 cây giống cacao ghép... cho các nông hộ tham gia dự án. Tổng vốn tài trợ lên tới 835.000 USD.

Theo đánh giá của nhà tài trợ cũng như tỉnh Đắk Lắk, dự án bước đầu đã thành công trong việc đưa cây cacao thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các nông hộ, phù hợp cơ cấu cây trồng nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, cây cacao có khả năng thích nghi với những vùng có đất xám bạc màu, chưa xác định được loại cây phù hợp; giúp cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng một cách hiệu quả cho các hộ dân tộc thiểu số./.

V.Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục